samedi 30 juillet 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 156, 29-07-2022

1. Nga sử dụng bom bi, thứ vũ khí đã bị cấm sử dụng bởi Công ước Geneva, ném xuống một bến xe bus ở thành phố Mykolaiv, làm 5 người chết, 13 người khác bị thương, một số người đã chết cùng thú cưng của họ.


Không có bất kỳ một mục tiêu quân sự nào ở gần, phía Nga bộ toàn bộ bản chất tàn bạo, vô nhân tính của họ, khi dùng bom bi ném xuống dân thường.

2. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, tướng Konashenkov tuyên bố rằng tên lửa HIMARS đã tấn công nhà tù Yelenovka ở khu vực ly khai Donetsk giết chết 53 tù binh Ukraina bị giam giữ ở đây.

Hãy nhìn người đứng đầu Donetsk phát biểu, nhìn ông ta liên tục nháy mắt:

Phía Nga đưa phim tại hiện trường:

Truyền hình Nga trưng các mảnh vụn được cho là của các tên lửa HIMARS tấn công vào nhà tù, nhưng ngay lập tức bị bóc là dối trá, bởi đây là mảnh vụn của tên lửa tấn công vào đường xe lửa ở Zaporizhia:

Nguồn của Nga còn khẳng định: "Phía Ukraina biết rõ đây là nhà tù”

Bộ Quốc phòng Ukraina phản ứng lại, cho rằng họ không tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở đó, và đưa ra một đoạn nói chuyện giữa hai lính Nga bị nghe trộm, trong đó nói với nhau rằng quân Nga tự bắn vào nhà tù, đồng thời đưa khá cụ thể thông tin về vụ tấn công. Trong khi Bộ Quốc phòng Nga hoàn toàn không cung cấp thông tin cụ thể. Người lính Nga này còn khẳng định Nga muốn "dọn chỗ” vì ở đây còn lại toàn lính Azov.

Cá nhân mình cho rằng, tên lửa HIMARS được vệ tinh Mỹ dẫn đường, với độ chính xác tới 3,5 m, nên khả năng bắn trượt là hầu như không có. Chưa kể hầu hết các mục tiêu: kho đạn, hậu cần… đều được xác định dưới sự hỗ trợ của tình báo Mỹ, được kiểm tra rất kỹ trước khi bắn, nên như chúng ta đang thấy, "đã bắn là trúng, đã trúng là tiêu diệt”. Hơn nữa người Ukraina và người Mỹ đang rất cố gắng gìn giữ hình ảnh đối lập với sự tàn bạo của Nga, nên họ sẽ không tấn công vào nhà tù này làm gì cả, không được lợi một điều gì, mà phí phạm tên lửa.

Một điều nữa khiến mình thắc mắc: trong nhà tù không có đạn, xăng… thì làm sao người có thể cháy thành than nhiều thế này được, khi như chúng ta thấy trong phim, khắp hơi là thép và sắt ?

Phải chăng phía Nga tra tấn họ đến chết, đốt để phi tang rồi tranh thủ bắn vài quả tên lửa vào để đổ tội ? Kiểu suy nghĩ này hợp với phía Nga hơn. Từ đầu cuộc chiến, họ luôn như vậy: tàn bạo, tham lam, nhỏ mọn… nên nghĩ rằng cả thế giới còn lại cũng đều như họ.

Ngay sau đó, vẫn tướng Konashenkov, người vừa thông báo HIMARS tấn công nhà tù Nga, lại quay ra buộc tội Mỹ và phương Tây thành lập các phòng thí nghiệm nghiên cứu vũ khí sinh học tại Ukraina, dù không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào – ông ta luôn luôn là vậy: nói mà không cần bằng chứng.

3. Chiến trường phía bắc Kharkiv hôm nay:

Nga tiếp tục ném bom Kharkiv:

Bộ binh Ukraina trên chiến trường:

Các phóng viên được phép theo cùng ra mặt trận:

Xe tăng Nga định tấn công vị trí của Ukraina nhưng gặp nạn:

Một số vũ khí khác thành sắt vụn:

Israel gửi tới Kharkiv 25.000 hộp thịt hỗ trợ:

4. Việc Ukraina lấy lại được Brazhkivka ở phía nam Izium đã được công nhận:

Pasika cũng nằm trong sự kiểm soát của phía Ukraina:

Các đợt tiến công của Nga ở đây dừng hẳn. Chiến sự đã có thể nhìn thấy ở bên trong Izium:

5. Đánh không được thì phá, quân Nga bắn vào thành phố Slovyansk:

13 tòa nhà, 8 khu chung cư, 3 khu vui chơi đã bị phá hỏng, 1 người bị thương trong một ngày:

6. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, quân Nga đang tập trung ở Siversk và Bakhmut, nhưng còn quá sớm để nói lên điều gì. Chiến trường ở khu vực này hôm nay yên ắng, sau các đợt tấn công hôm qua, quân Nga dường như cần một ngày nghỉ ngơi.

7. Bản đồ chiến sự Siversk – Bakhmut, có thể thấy rõ các cuộc tấn công giảm hẳn.

Lính Nga cũng ném bom bi xuống thành phố Bakhmut:

Quân ly khai Lugansk khoe phim chuẩn bị tấn công Soledar.

Một phân tích cho thấy tại sao Avdriivka dù nằm sát Donetsk nhưng phía Nga chưa thể đánh chiếm nổi, cũng như vì thế, Bakhmut được bảo vệ bên sườn:

8. HIMARS tấn công một loạt mục tiêu ở Zaporizhia:

Một đoàn xe quân sự Nga trên đường tới Kherson:

…đồng thời tăng cường các hệ thống phòng không cho Melitopol:

Hulyaipole bị Nga pháo kích:

Quân Nga dùng drone tầm nhiệt để tìm lính Ukraina:

9. Phía Ukraina công bố hình ảnh M270 (HIMARS hạng nặng, với khả năng phóng 12 tên lửa một lúc) đã có mặt ở Kherson. Mỹ viện trợ cho Ukraina 6 hệ thống này. Như vậy, có khả năng Ukraina đã có tới 12 hệ thống tên lửa HIMARS và 6 hệ thống M270 trên chiến trường.

Các vụ cháy hôm nay tiếp tục cho thấy sự áp đảo của pháo binh Ukraina tại chiến trường này:

Bản đồ thành phố Kherson, kho đạn ở sân bay Kherson phát nổ:

Lính Nga bắt dân thường quỳ gối, cầm cờ Nga và hát quốc ca Nga, họ tới đây để "giải phóng” người dân Ukraina như thế này:

Bên trong thành phố, lính dù Nga chuẩn bị chống đỡ các cuộc phản công. Phía Nga phải ăn trộm cả 1 tàu dân sự để chở lính qua sông:

Kho quân nhu của Nga ở Nikopol bốc cháy:

Kho đạn ở Brilevka tương tự, Brilevka là thành phố nằm cạnh Crimea:

Quân Ukraina tại Kherson sử dụng cả xe máy địa hình:

Nga xây xong một cầu tạm bên trong Kherson, ngay cạnh cây cầu cũ bị phá hủy:

Xe tăng của Nga lại bay nóc:

Đức gửi cho Ukraina 16 xe Biber là những cây cầu vượt sông được đặt trên xe tăng:

10. Theo ISW, vào tháng 9, chính quyền Nga sẽ tổ chức "trưng cầu dân ý” để sáp nhập các vùng chiếm được tại tỉnh Kharkiv vào Nga. Đồng thời ép những người dân vùng chiếm đóng phải sử dụng đồng rúp, hộ chiếu, trường học tiếng Nga… để tạo điều kiện cho việc chiếm đóng lâu dài. Do đó, trong tháng Tám, Nga có thể tổ chức các cuộc tấn công mới ở tỉnh này, với mục đích chiếm được càng nhiều đất nhất có thể.

Cá nhân mình cho rằng, bằng rất nhiều hành động man rợ khủng bố dân thường, Putin và nước Nga đã hoàn toàn thua cuộc chiến này, khi để lộ ra bản chất thật sự của họ, khiến từ nay và nhiều năm nữa, sẽ còn phải chịu sự khinh bỉ, xa lánh của xã hội văn minh.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 29.07.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.