lundi 18 juillet 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 143, 16-07-2022


1. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã công bố bản báo cáo tiếp theo về các tội ác chiến tranh của quân đội Nga trong cuộc xâm lược Ukraina.

Bao gồm: "Đã tìm thấy những bằng chứng xác đáng cho thấy một số mô hình hành động bạo lực được ghi nhận nhiều lần trong cuộc xung đột như: giết người, bắt cóc, hiếp dâm hàng loạt người dân, đủ điều kiện để kết luận là một cuộc tấn công rộng rãi hoặc có hệ thống nhằm vào dân thường” - nói đơn giản hơn, đó là tội diệt chủng chống lại loài người.

Báo cáo cũng công nhận sự tồn tại của "các hầm tra tấn do quân đội Nga lập nên ở Bucha”, "các cuộc hiếp dâm tập thể” hay "những hố chôn với nhiều thi thể người” ở Bucha, Irpin – cho thấy tất cả những tội ác này vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva về Quyền Con Người. Do đó, sau khi chiến tranh kết thúc, bản báo cáo này sẽ có thể là hồ sơ để khởi tố các tội phạm chiến tranh ra Tòa án Quốc tế.

2. Tổng thư ký Liên Hiệp quốc Antonio Guterres đã chính thức lên án Nga về cuộc tấn công vào dân thường ở Vinnytsia, nói rằng: "đã bàng hoàng sau khi nghe tin”.

Đáp lại, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lớn tiếng: "Tôi thấy cần phải nhắc nhở những đồng nghiệp ở vị trí Thư ký Liên Hiệp quốc rằng, khi làm việc ở đó thì nhiệm vụ của các bạn là không được đứng về phía bên nào trong những tình huống "nhạy cảm”, mà hoạt động để bảo đảm sự hòa bình và ổn định. Các bạn được trả tiền và ở đó để làm điều này”. Như có thể thấy, Liên Hiệp Quốc đối với Nga cũng chẳng có tý giá trị gì.

Cũng theo "lý lẽ của Nga” từ bà ta, cuộc tấn công bằng tên lửa vào Vinnytsia là để "tấn công cuộc họp của không quân Ukraina với không quân nước ngoài”, nhưng lại không đưa ra được bất kỳ một bằng chứng nào là cuộc họp này tồn tại, cũng không thông báo cuộc họp đó ở đâu.

Do không ai lại họp ở giữa quảng trường, có thể thấy được, ít nhất là tên lửa Nga không chính xác, nên đã bắn loạn xạ vào các mục tiêu dân sự, còn những người chết hay bị thương là "hệ quả phụ”, như truyền hình Nga tuyên bố hôm qua. Sự thản nhiên coi rẻ mạng người của phía Nga cho thấy tiêu chuẩn đạo đức của họ kém đến mức nào, nên cũng không ngạc nhiên khi tội ác nào họ cũng dám làm cả.

Việc này nhắc lại cảnh trung tâm thương mại ở thành phố Kremenchuk trúng đạn tên lửa "chính xác” của Nga hôm 28-06, làm 18 người chết. Phía Nga cũng từng tuyên bố: "bắn trúng 1 kho đạn nhưng lửa cháy lan sang trung tâm tương mại” nhưng ảnh toàn cảnh cho thấy: nhà kho ở gần nhất cách đó ít nhất cả trăm mét – nếu nhà kho đó có thật, thì vũ khí "chính xác” của Nga cũng chẳng chính xác chút nào.



3. Đúng như Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW thông báo từ hôm qua. Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: "sẽ bắt đầu các hoạt động quân sự trở lại ở vùng Donbass”

4. Bản đồ chiến trường Kharkiv và Donbass, theo ISW:

Nga tiếp tục việc khủng bố, bắn vào thành phố Chuhuiv ở phía đông bắc Kharkiv, giết thêm 3 người dân thường.

Saltivka chung số phận:

Các công trình văn hóa ở Kharkiv bị phá hủy:

Tên lửa Buk của Nga:

Quân Nga dường như đã chiếm lại được làng Dementiivka sau nhiều tuần bắn phá. Xe bọc thép của quân Chechens bị chiếm:

Một số lính Nga bị bắt:

Pháo Ukraina hoạt động:

Quang cảnh Kharkiv sau khi lính Nga tới:

5. Theo nguồn từ ISW, chỉ huy trưởng phía Ukraina ở Izium cho rằng: "nếu không có hệ thống internet Starlink của ông Elon Musk thì phía Nga đã thắng rồi”. Quân Nga vẫn làm việc như mọi ngày: tìm đường tấn công về phía thành phố Slovyansk nhưng không có kết quả.

6. Các vị trí đụng độ hôm nay trên chiến trường Slovyansk – Siversk - Soledar - Bakhmut 

Nga dùng không quân ném bom và bắn tên lửa vào Slovyansk:

Avdiivka bị Nga pháo kích:

Một vị trí của Nga bị chiếm:

7. Chiến trường quanh Siversk, quân Nga vẫn chưa đến gần được thành phố:

… nhưng bắn phá tùm lum:

Phía Ukraina bất ngờ mở một cuộc phản công, giành lại được Hryhorivka và Bilohorivka cũng như làng Verkhnokamianske. Nguồn độc lập công nhận điều này. Nga đang đưa nhiều xe quân sự tới gần Siversk:

Trước đó, phía Nga tuyên bố đã vào được tận ngoại ô Siversk, nhưng tình báo Anh cũng đã bác bỏ thông tin này. Bên trong thành phố Siversk:

8. Bachmut chịu pháo kích như nhiều thành phố khác. Sân vận động tan hoang:

Ban đêm cũng không yên tĩnh:

9. Nga bắn đạn cháy xuống các cánh đồng của Ukraina ở Zaporizhia:

…nhưng vẫn tiếp tục chuyển quân tới  hướng Kherson:

và ném bom những thành phố mà Ukraina đang kiểm soát:

Thành phố Dnipro bị nhiều phát tên lửa hành trình:

Nga còn đem giấu vũ khí, đặc biệt là các hệ thống tên lửa và đạn vào khu vực nhà máy điện nguyên tử Enerhodar để tránh tên lửa HIMARS của Ukraina, vì biết rằng quân Ukraina không thể bắn vào khu vực này:

10. Những cột khói bốc lên từ thành phố Kherson:

…nhưng bên ngoài chiến trường chưa có gì thay đổi lớn - quân Nga bị đẩy lùi, nhưng khá chậm. Phim từ phía Nga cho thấy kho đạn ở Kherson tan hoang – "tội ác” của tên lửa HIMARS

Trực thăng Ukraina tấn công:

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina Reznikov cho rằng: "Cuộc tổng phản công ở Kherson vẫn chưa thể bắt đầu”.

11. Tên lửa Nga bắn vào Odessa:

"Kho quân sự chứa đạn và vũ khí NATO” theo phía Nga, hình ảnh ngay từ lúc cứu hỏa:

…nhưng không hiểu sao không có tiếng nổ nào, tường lành lặn:

12. Trung tâm An toàn Mạng của Canada (CSE) cảnh báo rằng Nga chuẩn bị những cuộc tấn công lớn chưa từng có vào mạng internet của Ukraina, các nước EU và NATO, để làm ngưng sử dụng, khó sử dụng hay phá hủy kho dữ liệu, để có thể ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động hàng ngày.

Trong những giờ phút khó khăn bộc lộ bản chất con người, phía Nga tuy quân sự mạnh hơn Ukraina nhiều lần, nhưng lại không thể chiến thắng dễ dàng, nên đang trút nỗi tức giận lên toàn bộ dân tộc Ukraina, trái hẳn với luận điệu ban đầu của chính họ: "giải phóng và bảo vệ người dân Ukraina khỏi ách phát xít mới”.

Qua đó lại tự lột mặt nạ, thể hiện một bản chất xấu xí, độc ác, thậm chí không còn nhân tính. Nhưng càng ác thì thế giới văn minh lại càng đoàn kết để chống lại, bởi nếu Ukraina thua, thì cái ác sẽ lên ngôi, mà điều đó thì không thể được cho phép ở thế kỷ 21 này.

Thế giới thay đổi nhiều rồi, nhưng nhiều người vẫn không chịu hiểu, đặc biệt là "ông KGB 70 tuổi”.

Viva Ukraina!

PHAN CHÂU THÀNH 16.07.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.