mercredi 27 juillet 2022

Lưu Trọng Văn - Cần có ngày tưởng niệm tất cả người Việt chết vì chiến tranh

Đất nước hơn bao giờ hết cần có ngày tưởng niệm tất cả những người Việt Nam đã chết trong chiến tranh.

Cái gì qua đi đều thành quá khứ. Quá khứ nào cần nhớ nếu nó là bài học với giá rất đắt của hôm nay và tương lai. Thật chua xót bất cứ quá khứ nào xứng đáng là bài học của hôm nay và tương lai người Việt chúng ta lại không mở tâm, mở tầm để đón nhận nó.

Cái chết của hàng triệu người Dân vô tội trong các cuộc chiến tranh, cùng cái chết của hàng triệu người Việt cầm súng dù ở khác chiến tuyến, phải là nỗi đau chung của Dân tộc.

 

Chừng nào mỗi người Việt không cảm thấy đó là nỗi đau chung của mình thì Dân tộc còn phân ly, chia rẽ. Chừng đó kẻ thù chung của Dân tộc là Trung Hoa đỏ còn hân hoan bởi tham vọng con mồi, để rồi lại có thể một cuộc chiến tranh nữa, máu của người Việt tiếp tục đổ.


Các nghĩa trang lại thêm nữa những nấm mồ.


Những bà mẹ lại thêm nữa nước mắt tiễn biệt con.

LƯU TRỌNG VĂN 27.07.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.