Những người Việt cuồng Trump chưa kịp tiêu hóa sự sung sướng khi Phó Tổng thống Mỹ vào hôm qua, tại Munich-2025 tuyên bố không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine, thì hôm nay Vance đang chửi “Đm đứa nào nhét chữ vào mồm tao”.
Vance phủ nhận hoàn toàn thông tin đó và gọi đó là “người ta cố tình hiểu sai”. Ông ta khẳng định, vấn đề nào cũng có thể để ngỏ cho thảo luận, nhưng chắc chắn không có bất cứ một người lính Mỹ nào có mặt ở Ukraine.
À quên, Vance là Phó Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ bị chửi nhiều nhất tại một Diễn đàn an ninh quốc tế, nơi ông ta lần đầu tiên xuất hiện.
Tổng hợp các phát biểu của các nhà lãnh đạo EU tại Munich-2025
1. Thủ tướng Đan Mạch: “Những lời lẽ thương cảm không giúp ích gì cho người Ukraine, thứ giúp ích là vũ khí + đạn dược. Nếu chúng ta, những người châu Âu, không làm những gì cần thiết, chúng ta phải tự hỏi tương lai của chính mình.”
Đồng thời, bà nhấn mạnh rằng “Ukraine xứng đáng, nếu không phải là thành viên NATO, thì ít nhất cũng phải có được sự đảm bảo an ninh ngang bằng với tư cách thành viên NATO”.
2. Thủ tướng Séc: “Tại cuộc thảo luận của Hội nghị An ninh Munich với Mette Frederiksen, Ulf Kristersson và Friedrich Merz, chúng tôi đã nhất trí rằng chỉ có một châu Âu mạnh mẽ và phòng thủ tốt hơn mới có thể chống lại các mối đe dọa an ninh. Về lâu dài, khoản đầu tư tốt nhất cho tương lai của chúng ta là neo giữ Ukraine trong cả EU và NATO, và chúng ta cũng có lợi ích quan trọng không kém khi các cuộc đàm phán hòa bình cung cấp cho Ukraine đủ sự đảm bảo rằng hành động xâm lược của Putin sẽ không tái diễn.”
3. Thủ tướng Đức: “Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào làm suy yếu an ninh châu Âu. Chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình và phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Bất kỳ ai tìm cách thay đổi biên giới bằng vũ lực đều làm suy yếu trật tự quốc tế.”
4. Chủ tịch EU: “Châu Âu hoàn toàn thích nghi, tiến lên và tạo nên sự khác biệt. Do vậy, chiến tranh thương mại, thuế quan trừng phạt chẳng có ý nghĩa gì. Chúng tôi sẽ bảo vệ người lao động, doanh nghiệp và người tiêu dùng của mình ở mọi khía cạnh. Về vấn đề Ukraine, chỉ có đoàn kết chúng ta mới có thể mang lại nền hòa bình công bằng và lâu dài.”
5. Merz, người dự kiến sẽ thay thế Thủ tướng Đức Scholz: “Tại MSC2025 tôi đã đảm bảo với Tổng thống Ukraine Zelensky về sự đoàn kết của nước Đức. Chúng tôi kiên quyết đứng về phía quốc gia bị tấn công. Chúng ta phải đưa Ukraine vào vị thế mạnh mẽ để các cuộc đàm phán có thể dẫn tới một nền hòa bình công bằng. Ukraine phải có mặt trong các cuộc đàm phán này – với sự ủng hộ mạnh mẽ và thống nhất của châu Âu.”
6. Thủ tướng Anh: “Tôi tiếp tục khẳng định rằng không thể có cuộc đàm phán nào về Ukraine nếu không có Ukraine. Ukraine có sự ủng hộ cụ thể của chúng tôi – miễn là điều đó còn cần thiết, và việc Ukraine thuộc NATO là không thể đảo ngược”
7. Thủ tướng Hà Lan: “Tôi đã nói chuyện với tổng thống Ukraine Zelensky tại MSC2025. Tôi một lần nữa trấn an ông về sự ủng hộ không hề suy giảm của Hà Lan, cho đến khi nào cần thiết. Chúng tôi muốn hòa bình thông qua sức mạnh, không phải chiến tranh thông qua sự yếu kém.
Để có một nền hòa bình lâu dài ở Ukraine, với các đảm bảo an ninh mạnh mẽ, và vì an ninh của toàn bộ châu Âu, Ukraine phải có thể đàm phán từ vị thế mạnh nhất có thể, và cả Ukraine và châu Âu phải có một chỗ ngồi tại bàn đàm phán.
Một thỏa thuận tồi tệ mà không có sự tham gia của Ukraine và châu Âu không phải là một lựa chọn. Điều đó là phần thưởng cho sự xâm lược của Nga và mời gọi sự xâm lược hơn nữa trong tương lai. Nga không được nổi lên từ cuộc chiến này với tư cách là người chiến thắng.”
LÊ XUÂN NGHĨA 15.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.