lundi 19 décembre 2022

Lưu Trọng Văn - Bóng đá là thế

 

Huấn luyện viên Scaloni tung Di Maria vào sân đá chính. Đây là điều bất ngờ nhất của đội Argentina dành cho đội Pháp.

Trước đó, nhiều chuyên gia, nhà bình luận bóng đá tên tuổi trên thế giới đã cho rằng Scaloni nên cất Di Maria vào kho, nếu không muốn Messi chỉ đi bộ trên sân. Thậm chí nhiều người cho rằng ở tuổi 34 Di Maria sẽ chỉ làm lão hóa hàng công của tuyển Argentina, khi mà một mình Messi 35 tuổi là đủ.

Không ai hiểu Di Maria bằng Scaloni và cũng không ai đánh giá được tài năng của Di Maria bằng Messi.


Thực tế trên sân suốt 75 phút đã chứng minh vai trò quyết định của tiền vệ chạy cánh hay nhất thế giới này. Một mình Di Maria đã làm chao đảo một nửa đội hình tuyển Pháp ở cánh trái, còn một nửa còn lại thì bị hút bởi Messi.

Chính vì vậy suốt 75 phút người xem cảm giác sự chênh lệch thế trận, thậm chí sự chênh lệch đẳng cấp, tài nghệ cá nhân quá rõ giữa hai đội. Điều này làm trận đấu một chiều không còn hấp dẫn nữa. Các tiền vệ, tiền đạo của Argentina hầu như làm chủ trên sân, cứ tấn công là như vào chỗ không người. Mbappé cầu thủ đắt giá nhất thế giới hầu như chả thấy bóng dáng đâu.

Trận chung kết ai ai cũng hy vọng đầy quyết liệt đối kháng suốt 75 phút thành tẻ nhạt.


Nhưng, tất cả đột ngột thay đổi vì sự thỏa mãn của Scaloni khi cho rằng chiến thắng 2-0 là quá đủ, với thế trận lệch này đội Pháp khó có cửa. Scaloni chơi bài cù nhầy phòng thủ cho đến hết giờ để giữ yên chiến thắng.

Sai lầm lỗi nhận định và coi thường đội Pháp cũng như không lường hết tài năng Mbappé, dẫn đến Scaloni rút Di Maria ra thay vào một tiền vệ lùi. Bắt đầu từ giây phút một nửa đội Pháp phải khốn đốn vì Di Maria, khi Di Maria bị rút ra, được hoàn toàn giải phóng, thế công là thủ dũng mãnh tạo mạch lạc thế công đè bẹp đội Pháp bỗng dưng bị gỡ bỏ, Gà trống bèn cất tiếng gáy báo hiệu thời khắc tung cánh đã tới.


Và thế là Mbappé tỉnh thức. Và thế là thế trận đảo chiều.

May mà cuối cùng Argentina vẫn chiến thắng, nếu không Scaloni sẽ phải ôm hận khi bỏ thế trận lấy công làm thủ rút Di Maria ra.

Nhưng với người yêu bóng đá thì đều phải cảm ơn quyết định sai lầm của Scaloni. Nhờ thế mà hàng tỉ người trên hành tinh được chứng kiến 15 phút còn lại nghẹt thở và 30 phút hiệp phụ đầy kịch tính và hấp dẫn. Quyết định sai lầm của Scaloni đã cứu danh dự cho tuyển Pháp vô địch và công bằng làm rạng rỡ tài năng trẻ Mbappé bên tài năng số một Messi.

Bóng đá là thế.

Là thế mới là bóng đá.

LƯU TRỌNG VĂN 19.12.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.