mercredi 28 décembre 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 307, 27-12-2022

 

1. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, tổng thống Nga Putin đang bắt đầu chiến dịch thuyết phục phương Tây để các nước này gây sức ép lên chính quyền Ukraina ép họ đàm phán chấm dứt chiến tranh, theo chiều hướng phía Ukraina phải nhượng bộ một phần có lợi cho Nga.

Bởi vậy, trong bài phát biểu hôm qua, ông ta tuyên bố rằng "sẽ đối thoại kết thúc chiến tranh với tất cả những bên quan tâm” chứ không phải "trực tiếp với chính quyền Ukraina” Qua đó tiếp tục giữ quan điểm mà phía Nga vẫn tuyên truyền từ trước tới nay: "Ukraina là con rối của phương Tây” và không công nhận nền độc lập của quốc gia này. Trước đây, Putin đã thử dùng cách này một vài lần, đặc biệt với các nước vẫn còn giữ quan hệ ngoại giao "đối thoại” như Pháp hay Đức, nhưng chưa bao giờ công khai như thế này.

2. Nguồn Nga Rybar vẫn khăng khăng cho rằng tình hình Kreminna "vẫn đang ổn định”, bất chấp hàng loạt phim ảnh từ chiến trường gửi về. Nhưng kinh nghiệm thực tế cho thấy, cứ mỗi lần Nga ra tuyên bố như vậy lại cho thấy điều gì đó không tốt đang xảy ra cho họ ở bên trong, như đã từng có ở Izium, Lyman hay Kherson.

Bản đồ chiến sự từ các nguồn độc lập cho thấy quân Ukraina đã bao vây thành phố từ 3 phía:

Phim chiến trường cho thấy quân Ukraina chính thức chiếm các vị trí trong cánh rừng sát thành phố:

New York Post cùng nhiều nguồn tin lớn khác đã đưa tin: “Quân Ukraina đang chỉ còn cách một bước để giải phóng Kreminna”:

Phim tổng kết tình hình chiến trường Kreminna trong tháng qua:

Việc quân Nga đưa tin "đang ùn ùn kéo về chi viện cho Kreminna”

…gián tiếp cho thấy tình hình có vẻ không ổn, tương tự như đã xảy ra trước đó ở Izium hay Lyman.

Thông tin từ lính Ukraina tại chiến trường rằng "tiếp viện của Nga đang kéo tới nhưng cũng sẽ không thể trụ lại lâu được”. Nếu để mất Kreminna, quân Nga sẽ phải tiếp tục rút lui thêm khoảng 60 km về phía đông mới có thể tiếp tục thiết lập được hệ thống phòng thủ tiếp theo.

Một số phim ảnh cho thấy những thiệt hại của quân Nga:

Thông tin sở chỉ huy quân sự của Nga đã bỏ Kreminna, rút về Rubizhne cách đó 10 km đã được công nhận bằng phim:

Có thể sắp tới, chúng ta sẽ lại tiếp tục chứng kiến một cuộc "rút lui chiến thuật” của phía Nga như thế này:

3. Bản đồ dọc theo Svatove-Kreminna:

Có tin cho rằng làng Kolomychykha, cách Svatove 18 km, đã được giải phóng:

Phim từ chiến trường Svatove, quân Ukraina đang có lợi thế về vũ khí trinh sát, chỉ đường cho pháo binh hoạt động.

https://twitter.com/i/status/1606377758774677504

Quân Ukraina sử dụng cả trực thăng Mi-8s công khai:

Một đoàn xe Nga bị tập kích bởi drone và Javelin:

4. Bản đồ tổng hợp lại cuộc phản công của phía Ukraina, đẩy quân Nga ra khỏi thị trấn Opytne, phía nam Bakhmut 3 ngày qua:

Phim từ Opytne:

Một tiểu đội lính Nga trú trong một ngôi nhà nhưng đã bị pháo binh Ukraina theo dõi và tiêu diệt:

Một viên đạn pháo 152 mm của Nga bắn thủng nhà nhưng không phát nổ:

Thành phố đổ nát:

…nhưng các con đường vào Bakhmut vẫn do phía Ukraina kiểm soát:

Phóng viên tại Bakhmut:

Một người lính Ukraina trả lời phỏng vấn ngay tại chiến trường, người này đã từ chối đến bệnh viện dù bị thương. Anh ta tự gọi mình là "Redbull” – như thứ nước tăng lực mà họ uống.

Một người lính Ukraina khác khoe chiếc mũ chiến đã cứu mạng anh, dù bị bắn trúng đầu:

Hình ảnh hai người lính bị thương:

Lính Ukraina chơi nhạc trong chiến hào:

Trong ngày đến thăm và phát biểu tại Lưỡng viện Quốc hội Mỹ, tổng thống Zelensky đã mang tới  một món quà, đó là lá cờ của những người bảo vệ Bakhmut – lá cờ đã đứng vững cùng họ nhiều tháng qua, bất chấp quân Nga tấn công dữ dội, không ngừng.

5. Theo tổng thống Nga Putin, Nga đang cấp tốc huấn luyện 250.000 lính tổng động viên, chuẩn bị cho một chiến dịch mới vào mùa xuân, nhưng tất cả các chuyên gia đều nghi ngờ về chất lượng của đám lính này. Trong phim dưới đây, một người lính tổng động viên ở Vorones khi say khướt muốn vào quán những bị từ chối, đã rút ra một quả lựu đạn rồi rút chốt. Không thể gài chốt ngược trở lại, anh ta bèn ném nó vào thùng rác, gây ra vụ nổ khiến một người bị thương:

Ở một phim khác, chỉ huy cầm dùi cui đánh lính tổng động viên vì tội bỏ vị trí:

…hay phương pháp lính Nga phá tường để đào hào:

6. Cựu chỉ huy trưởng quân đội Mỹ tại châu Âu Ben Hodges cho rằng: “Không có một kết quả nào khác của cuộc chiến này ngoài việc quân Nga sẽ bị đánh bại. Hiện tại còn quá sớm để chính quyền Kyiv lên kế hoạch ăn mừng chiến thắng, nhưng phía Ukraina đang chiếm được đà để chiến thắng cuộc chiến này, khả năng cao là ngay trong năm 2023”.

7. Lại tiếp tục một màn tấu hài của cỗ máy tuyên truyền Nga, khi đưa phim Putin gọi điện cho một cô bé 8 tuổi ở vùng Zaporizhia đang bị Nga chiếm đóng và bảo cô bé gửi cho một quả dưa chuột.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Lavrov thể hiện “thiện chí đàm phán” với Ukraina bằng tuyên bố như sau: “Những yêu cầu về giải trừ quân bị và giải trừ phát xít trên những lãnh thổ mà chính quyền độc tài Ukrain đang chiếm giữ là để loại bỏ hoàn toàn những nguy hiểm có thể cho nước Nga. Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi chiếm những vùng đất mới, và kẻ thù (Ukraina) biết rõ điều đó. Giờ chỉ còn một điều nhỏ nữa: họ phải thực hiện điều đó cho đúng. Nếu không làm thì quân đội Nga sẽ giải quyết vấn đề”.

“Hòa bình của Nga” là như vậy đó. Với một tính cách như của đám lãnh đạo Nga, tất cả những sự tử tế sẽ được họ coi là “yếu đuối” và “lý lẽ” mang tính thuyết phục cao nhất đối với họ là việc bị đánh bại trên chiến trường. Không còn con đường nào khác.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 27.12.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.