jeudi 29 décembre 2022

Hoàng Nguyên Vũ - Bao năm no béo với mỏ vàng sách giáo khoa, đến nay NXB Giáo dục mới bị "sờ gáy"

 

Thanh tra Chính phủ vừa đề nghị xem xét dấu hiệu lợi ích nhóm giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo và Nhà xuất bản Giáo dục, trong kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, hôm nay.

Dấu hiệu lợi ích nhóm thể hiện qua những sai phạm:

- Một, Bộ Giáo dục đã làm trái chức năng, nhiệm vụ khi thẩm định, cho phép xuất bản, in và phát hành sách bài tập.

Điều đó khiến phụ huynh nhầm lẫn loại sách này là sách bắt buộc phải mua, trong khi đó sách này không nằm trong danh mục sách bắt buộc.

Vậy là bao năm qua, cặp sách học sinh nặng thêm vì phải cõng sự nhập nhằng và phụ huynh phải cống tiền vô lý cho Nhà xuất bản Giáo dục số tiền sách này, bởi sự bật đèn xanh sai nguyên tắc của Bộ Giáo dục.

- Hai, Bộ Giáo dục chưa kiểm soát chặt chẽ việc tăng giá sách 16,9 %.

- Ba, mặc dù là đơn vị độc quyền xuất bản toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh nhưng tất cả sách...không có bản thảo mẫu. Vấn đề nằm ở chỗ có phải chỉ là buông lỏng trong công tác lưu trữ hay không, hay là sự tuỳ tiện, ỷ thế độc quyền nên muốn làm gì thì làm cho xong chuyện?

- Bốn, lựa chọn nhà thầu cấp giấy in kém chất lượng nhưng giá lại cao hơn gấp 1,7 lần, bên cạnh việc nhập quá nhiều gây một lượng tồn kho lớn, với nhiều điểm không đảm bảo sự minh bạch và nhiều điều bất thường. Dĩ nhiên, không phải tự nhiên mà nhập nhiều giấy đến như vậy!

- Năm, là doanh nghiệp thống lĩnh thị trường, độc quyền xuất bản với tất cả các khâu, Nhà xuất bản Giáo dục có hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị thế độc quyền đã bị cấm theo Luật cạnh tranh, có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực giá và các quy định về đăng ký giá.

Với các dấu hiệu trên, có hai nội dung Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét xử lý là "sách bài tập" và chọn nhà thầu cung cấp giấy in. Đã bao nhiêu năm nay, giờ mới bị sờ gáy cũng quá muộn, nhưng muộn còn hơn không!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 29.12.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.