dimanche 25 décembre 2022

Bông Lau - Làm người quân tử

 

Các viên chức Trung Cộng tiết lộ trong 20 ngày của tháng 12 vừa qua có 270 triệu người Tàu (18% dân số) bị nhiễm Covid. Mỗi ngày bị nhiễm trung bình 37 triệu người. Giới hữu trách ước tính sẽ có vài triệu người chết trong những ngày tới.

Con số chính xác thì khó mà biết. Lý do của sự lây nhiễm mau lẹ này vì Trung Cộng vẫn còn thiếu thuốc chủng ngừa Covid. Ngoài ra theo thống kê y khoa trước đây thì sự công hiệu của thuốc vaccine Covid của China khoảng 50% còn thuốc của Hoa Kỳ là từ 80 – 90%.

Chính quyền Hoa Kỳ muốn gởi thuốc chủng ngừa Covid để giúp China mặc dù Thiên Triều chưa lên tiếng nhờ cậy. Có lẽ tự ái chăng?

Vì lý do nhân đạo nên Hoa Kỳ muốn làm người quân tử giúp kẻ sa cơ, cũng như Tổng Thống Richard Nixon và Jimmy Carter đã làm người quân tử mở cửa cho China ùa vào học hỏi kỹ thuật của Hoa Kỳ. Nhưng người quân tử đôi khi bị kẻ sa cơ đâm nhiều dao dao lút cán sau lưng.


Trận dịch Covid được coi là bị đẩy lui và trong tầm kiểm soát ở Hoa Kỳ bởi vì thuốc chủng ngừa Covid quá dư thừa. Nhiều trường hợp phải thải loại hàng loạt vì hết hạn. Đa số người Mỹ đã chích ngừa nếu muốn. Nhiều người đã chích đến mũi thứ bốn. Hệ thống y tế Hoa Kỳ giờ cũng đã có kinh nghiệm chữa trị người bị nhiễm Covid nên mức độ tử vong không nhiều như những năm trước.

Trong khi đó China sau hai năm chiến đấu chống dịch Covid thấy vẫn có vấn đề trầm trọng trong việc ngăn chặn trận dịch khó trị này, vì hệ thống y tế của Trung Cộng không hữu hiệu như của Hoa Kỳ.

Nhìn China loay hoay chống cự Covid mà hong khỏi quan ngại khi chế độ này muốn khống chế thế giới và muốn qua mặt Hoa Kỳ về kinh tế và quân sự. Phải tự lượng sức mình và tham vọng vừa phải thì người ta mới dám làm bạn và tìm cách giúp đỡ tận tình.

BÔNG LAU 24.12.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.