mardi 27 décembre 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 306, 26-12-2022

 

1. Bất chấp lễ Giáng Sinh, quân Nga đã pháo kích vào trung tâm thành phố Kherson làm ít nhất 16 người đã chết. Không có một lý do gì cả, không có một "mục tiêu quân sự” nào, Putin đơn giản chỉ muốn khủng bố dân thường.

Nhưng đồng thời ông ta lại khơi khơi trên truyền thông rằng: "Chính phủ Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với tất cả những bên liên quan trên những điều kiện Nga có thể chấp nhận được”. Rồi đổ tội cho phương Tây "không chịu bắt đầu các cuộc đối thoại, mà đẩy cuộc xung đột lên những tầm nguy hiểm mới thông qua cung cấp vũ khí cho Ukraina”. Rồi: "Nga là một quốc gia đặc biệt, nơi 99,9% người dân sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì lợi ích quốc gia”, cũng như: "100% quân đội Nga sẽ tiêu diệt toàn bộ số tên lửa Patriots mà Mỹ cung cấp” – nhưng cụ thể thế nào, bằng cách gì thì không nói.

Trong khi đó, đại diện Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ, tướng John Kirby, thông báo rằng: "Phía Nga không hề có bất cứ một dấu hiệu nào rằng họ muốn đối thoại. Mà ngược lại, họ đang làm tất cả mọi thứ có thể trên mặt đất và bầu trời, để tiếp tục gia tăng bạo lực”. Thực tế đang cho thấy, Putin không chỉ một lần đang nói một đằng, làm một nẻo, sẵn sàng nói khơi khơi không chớp mắt, tay giết người nhưng mồm vẫn leo lẻo "hòa bình”:

2. Giáo hoàng Francis đã kêu gọi "Tất cả mọi người hãy hỗ trợ chấp dứt cuộc chiến tranh vô nghĩa ở Ukraina” trong bài phát biểu nhân dịp Giáng Sinh gửi tới tất cả những người theo đạo Thiên chúa trên thế giới và "cầu nguyện cho Ukraina”. Năm nay, Tòa Thánh tổ chức nghi lễ rất tiết kiệm, tất cả tiền dành được sẽ được dùng để hỗ trợ Ukraina.


3. Nguồn của Nga thừa nhận quân Ukraina đã vào được làng Kryvoshyivka ở phía tây bắc Svatove.

Bản đồ chiến trường Svatove-Kreminna:

Pháo binh Ukraina tấn công lính Nga:

Vũ khí của Nga bị phá hủy:

Không quân Nga ném bom phốt pho trên diện rộng để ngăn đà tiến quân của phía Ukraina:

4. Vòng vây xung quanh Kreminna ngày càng thắt chặt, sau khi quân Nga phải rút lui khỏi tiền đồn Dibrova ở phía tây thành phố, cũng như để mất Chervonopopivka ở phía bắc. Đây là những tiền đồn cuối cùng của phía Nga ở chiến trường này, nên hiện nay, con đường vào Kreminna đã hoàn toàn rộng mở.

Nguồn Nga đã công nhận chuyện này, cho thấy, trong vài ngày tới, số phận Kreminna sẽ được định đoạt:

Một số nguồn tin cho rằng quân Ukraina đã bắt đầu tấn công vào thành phố:

Phía Ukraina thông báo: "Sở chỉ huy quân sự Nga ở Kreminna đã được dời tới Rubizhne”.

Xe tăng T-90 của Nga bị chiếm trong khu rừng gần Kreminna:

Công sự của phía Nga bị chiếm, lính Nga ra hàng:

Pháo binh Ukraina ngay sát thành phố:

5. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW chính thức công nhận: "Cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut đã chậm lại, tuy còn quá sớm để nói tới việc chấm dứt, nhưng trong thời gian tới, phía Nga sẽ phải tiến hành một cuộc tạm dừng chiến thuật để cho quân lính nghỉ ngơi cũng như bổ sung lại tổn thất, sau nhiều tháng chiến đấu liên tục”.

Bản đồ chiến sự mới nhất cho thấy quân Nga đã phải rút ra khỏi khu vực ngoại ô thành phố và cả ở Opytne:

Công sự Nga bị tấn công:

Lính Ukraina chiến đấu ở Bakhmut:

Xe tải của Ukraina bị bắn cháy:

Xe tăng T-90 của Nga trúng đạn:

Pháo binh Nga vẫn liên tục nã vào thành phố:

…nhưng quân Ukraina vẫn làm chủ hoàn toàn và các phóng viên nước ngoài cũng đang ở đó:

Ông già Noel tới tặng quà những em bé còn sót lại:

Những người lính bị thương thậm chí được giải phẫu ngay trong xe:

Một phim từ lính pháo binh Wagner công khai chửi Bộ chỉ huy Nga là "đống c*t” vì hết đạn mà không có tiếp tế:

6. Quân Nga đang gấp rút xây dựng nhiều phòng tuyến ở Zaporizhia:

…đồng thời nã đạn bừa bãi vào các khu dân cư ở những thành phố mà phía Ukraina đang kiểm soát:

…liên tục 590 lần trong tuần qua, phá hủy 150 khu vực. Phía Nga đang rất lo sợ quân Ukraina sẽ mở tiếp một chiến trường mới tại vùng này

7. Thêm một nghị sĩ/nhà giàu Nga đã chết do rơi từ tầng 3 của khách sạn xuống trong khi đang ở Ấn Độ hôm qua, 25-12-2022. Liên tục có hàng chục tài phiệt Nga đã thiệt mạng trong các tình huống bí ẩn từ tháng Hai tới nay.

8. Giờ này rồi mà phía Nga vẫn tiếp tục tuyên truyền những thứ như thế này:


9. Lại một vụ nổ xảy ra ở căn cứ không quân Engels tại Nga, 600 km cách biên giới Ukraina, làm 3 người lính thiệt mạng. Theo phía Nga, họ đã bắn rơi được drone tự sát của Ukraina, nhưng không giải thích vì sao vẫn xảy ra vụ nổ và làm chết một số người.

10. Lần đầu tiên, trong cuộc họp báo ngày 22-12-2022, tổng thống Nga Putin công khai gọi cuộc xâm lược Nga là "cuộc chiến tranh” thay cho từ "chiến dịch quân sự đặc biệt” mà ông ta ra lệnh phải dùng. Ngay sau đó, nhà hoạt động đối lập người Nga Nikita Juferov đã gửi đơn tố cáo tới viện kiểm sát, yêu cầu phải đưa Putin ra xét xử, giống như chính quyền Nga đã bỏ tù hàng trăm người Nga khác vì "tội” này.

Một điều mà Putin và những người ủng hộ ông ta mãi vẫn không hiểu được, là dối trá, chơi bẩn, tuyên truyền láo… chỉ có thể tự an ủi chứ không thể nào đem lại chiến thắng trên chiến trường. Vấn đề ở chỗ đó.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 26.12.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.