jeudi 29 décembre 2022

Trần Xuân Thái - Chớ xem thường dịch bệnh từ Hoa lục !

 

Dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội tại Trung Hoa Đại lục vì chính sách 0-Covid trước đó của đảng Tập, chính quyền Tập. Cơn bão dịch mà lẽ ra đã kết thúc từ lâu, thế giới và cả Việt Nam cũng đã "kết thúc" dịch từ một năm nay.

Nhưng nói gì thì nói, có thể bạn không quan tâm, không người Việt Nam nào quan tâm đến dịch tại Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà chức trách phải quan tâm, và các nhà doanh thương, xuất nhập khẩu phải quan tâm.

Trước hết, đây là thời điểm cuối năm và mùa cận tết. Cửa biên ải vẫn mở và các hoạt động giao thương chính thức bằng đường bộ cũng như giao thương tiểu ngạch vẫn đang rầm rộ, náo nhiệt.

Nếu không có biện pháp đối phó, sẵn sàng trước các diễn biến bất lợi từ bên kia biên giới, thật khó đoán những hiểm họa khôn lường đang treo lơ lửng trên đầu mọi người.

Hơn ai và hơn lúc nào hết, người Việt đã nếm trải những mất mát, tang thương kinh khủng nhất trong vòng hơn một thế kỷ trở lại rồi. Bài học tang tóc và xiềng xích B40 vẫn còn hiển hiện.

Chớ xem thường!

TRẦN XUÂN THÁI 28.12.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.