jeudi 29 décembre 2022

Lê Xuân Nghĩa - Xin đừng chủ quan hoặc tự mãn

 

Hôm nay, Báo điện tử VnExpress đăng bài có tiêu đề 'Việt Nam khó bùng dịch Covid-19 khi Trung Quốc mở cửa', với ý kiến của hai chuyên gia.

Ông Trần Đắc Phu (Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam), cho rằng "Việt Nam khó có nguy cơ bùng phát dịch do đã có miễn dịch". Ông Phu nói thêm rằng không nên vì Trung Quốc mở cửa mà Việt Nam áp dụng biện pháp cấm hay xét nghiệm người nhập cảnh từ nước này.

Và ông Phó giáo sư Nguyễn Huy Nga, nguyên cục trưởng Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đồng quan điểm đó.

Tôi không phải là chuyên gia và cũng không có chuyên môn về lĩnh vực này. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng mới cách đây gần 2 năm, chúng ta đã từng ngây ngất với sự tự hào là đã an toàn với Covid-19, cho dù thế giới có thế nào đi chăng nữa.

Người điềm đạm và cẩn trọng như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng không kiềm chế được để khẳng định trước Quốc hội là Việt Nam tự tin khống chế được Covid-19. Nhưng rồi sao? Chỉ hơn 3 tháng sau, Việt Nam chúng ta thế nào thì có lẽ tôi không muốn nhắc lại nữa.

Còn nữa, ca lây nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam cũng xuất phát từ cha con người Trung Quốc. Và điều gì khiến chúng ta vượt qua thảm kịch đó. Cũng chính là từ nguồn vaccine Covid-19 đến từ Mỹ và phương Tây chứ không phải từ Trung Quốc. Để rồi chúng ta được trở lại bình yên để khắc phục hậu quả.

Và rõ ràng rằng khi bắt đầu xuất hiện Covid-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc, còn thế giới vẫn bình yên thì Trung Quốc không những che giấu sự thật, mà còn để một lượng lớn người dân của họ đi khắp thế giới. Đặc biệt là vào Mỹ, để rồi cả thế giới phải trải qua những tháng ngày đen tối nhất của lịch sử.  Lúc này, Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid khắc nghiệt, cách biệt với hoàn toàn thế giới. Đặc biệt vô cùng khắt khe với bất cứ công dân quốc gia nào nhập cảnh vào Trung Quốc

Vậy mà bây giờ, khi thế giới đã khống chế hoàn toàn Covid-19 và trở về trạng thái bình thường, còn Trung Quốc vẫn đang vật lộn với đại dịch, với hàng triệu ca nhiễm/ngày thì họ lại mở bung biên giới. Điều đó khiến các chuyên gia kỳ cựu của thế giới buộc phải lên tiếng cảnh báo và lo ngại.

Những quốc gia được đánh giá là hùng mạnh về kinh tế, khoa học, y tế và làm chủ được vaccine cũng như nguồn vaccine và thuốc điều trị Covid-19 như Hoa Kỳ, Ý, Úc, Nhật… mà họ còn phải ngay lập tức lập hàng rào bảo vệ bằng những quy định nghiêm ngặt đối với người Trung Quốc. Nhưng hai ông chuyên gia Việt Nam thì lại có những ý kiến khác người vậy?

Tôi không tin hai ông ấy, và hai ông ấy có bao nhiêu tiền và mạng sống để đem ra đảm bảo là Việt Nam sẽ an toàn mà không cần có biện pháp kiểm soát công dân Trung Quốc?

Hai ông nên nhớ rằng, nếu không có sự phản ứng gay gắt đến từ Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ và châu Âu là họ sẽ rời Việt Nam nếu Việt Nam vẫn áp dụng biện pháp cách ly tiêu cực, để rồi Việt Nam nhanh chóng chuyển sang “thích ứng an toàn” thì liệu bây giờ Việt Nam sẽ thế nào?

Vì tính mạng của người dân Việt Nam. Vì khổ đau, mất mát mà người dân Việt Nam đã trải qua thì xin hãy cảnh giác và thận trọng.

LÊ XUÂN NGHĨA 29.12.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.