mercredi 21 décembre 2022

Đặng Sơn Duân - Về vụ pa-nô trường đại học in hình cờ Trung Quốc

 

Sự việc tấm pa-nô của một trường đại học thật khó giải thích theo lỗi vô ý.

Bởi có đến hai chi tiết, gồm lá cờ và hình khắc họa những người lính, đều xuất xứ từ Trung Quốc và được ghép lại từ hai ảnh khác nhau, lại gắn với quân đội Trung Quốc nên càng đáng phê phán.

Tuy nhiên, lỗi vô ý hay cố ý, và nằm ở trách nhiệm của cấp nào sẽ được cơ quan chức năng làm rõ. (Hoặc có thể làm rõ mà không công bố, đối với một số trường hợp phát hiện ổ gián điệp lạ). Cho tới lúc này tôi vẫn áp dụng "benefit of doubt" đối với lỗi cố ý.

Về vấn đề kiểm soát nội dung, thì những người từng làm báo thường đều có trải nghiệm về những lỗi sai to như cột đình nhưng vẫn vượt qua hàng loạt công đoạn xét duyệt.

Ở đây tôi chỉ bàn về lỗi vô ý và sự việc này (nếu như vô ý) không phải là trường hợp cá biệt. Theo tôi nghĩ, một phần cũng vì thói quen không tôn trọng tác quyền, bản quyền và sở hữu trí tuệ. Rất nhiều trường hợp một anh phụ trách thiết kế lên mạng tìm kiếm rồi tải về chỉnh sửa qua quít mang ra dùng.

Chưa cần bàn đến nội dung. Nếu như những người có trách nhiệm chỉ cần đặt câu hỏi hình ảnh này ở đâu ra, có được sử dụng hay không, có xin phép tác giả hay chưa. Nếu được sử dụng không cần xin phép thì sử dụng trong những trường hợp nào và điều kiện nào. Thì hẳn những trường hợp như thế đã được hạn chế rồi.

Thái độ này cần có ở những người thực hiện và những người quản lý. Một trường đại học mà phạm lỗi lầm như thế thật đáng trách.

Ở đây chỉ nói trường hợp vô ý, mà từng có rất nhiều sự vụ như thế xảy ra và cũng không riêng gì về Trung Quốc.

Còn nếu mà cố ý thì không còn gì để nói rồi!

ĐẶNG SƠN DUÂN 20.12.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.