jeudi 22 décembre 2022

Bông Lau - Bài diễn văn mộc mạc

 

Đã cai bia từ lâu vì thấy nó hỏng mang lại lợi ích gì cho cơ thể. Nhưng tối qua tự cho phép làm một chai để chào mừng bài diễn văn thành công của Tổng Thống Volodymyr Zelensky.

Bài diễn văn này quan trọng hơn cả cuộc gặp gỡ với Tổng Thống Joe Biden, vì nó sẽ khiến khoảng 10 - 15% nhà lập pháp Cộng Hòa theo chủ nghĩa co cụm trùm mền giảm đi.

Ukraine cần viện trợ tối đa để chiến thắng quân thù. Ukraine đang chiến đấu cho thế giới tự do. Mất Ukraine là sẽ mất Đài Loan. Và các gói viện trợ đó phải được Quốc Hội chấp thuận.

Tổng Thống Zelensky không nói thẳng ra loại gì, nhưng hàm ý quân nhân Ukraine có thể lái xe tăng (M1 Abrams) và máy bay (F-16) của Hoa Kỳ. Yes, hãy cho ông ấy ngay những món đồ chơi ấy để sớm chấm dứt chiến tranh.


Đang có cuộc thảo luận của giới chức quân sự Hoa Kỳ là có thể nâng cấp cho Ukraine hỏa tiễn HIMARS bắn xa 250 km. Vẫn chưa được loại 300 km vì Joe Biden vẫn còn sợ Vladimir Putin nổi giận xài đồ chơi hạch nhân. Hắn đe dọa cả chục lần rồi nhưng vẫn có tác dụng làm nhiều người sợ, tuy nhiên dân Ukraine thì không.

Nhìn Zelensky mặc đồ nhà binh màu cứt ngựa áo không có cổ, và hàng trăm nhà lập pháp lưỡng đảng Hoa Kỳ đứng vỗ tay rào rào bất tận. Ông ấy nhíu mày lắc đầu nói toẹt, không nâng bi ngoại giao: “This is too much for me”. Cái này là quá độ cho tui. Ông hãy coi chừng, hôm nay vỗ tay nhưng không có nghĩa là ngày mai sẽ không bỏ rơi đâu nhé.

Sao dạo này ít thấy ai gọi Zelensky là thằng hề ta? Có thuyết âm mưu còn cho rằng cuộc chiến Ukraine là của đảng Dân Chủ? Toàn là nói ngu như bò đỏ, vì tại sao đem chính nghĩa của một dân tộc trao cho một đảng chính trị của Mỹ?

BÔNG LAU 22.12.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.