vendredi 2 décembre 2022

Bông Lau - Tờ giấy trắng từ Liên Xô đến Trung Quốc

 

Ngòi nổ của hai cuộc xuống đường làm rung chuyển đảng Cộng Sản Trung Hoa tuy khác nhau, nhưng cùng một mục tiêu là muốn có sự thay đổi. Người dân Hoa Lục muốn có tự do dân chủ hơn.

Tháng Tư năm 1989 một thủ lãnh của đảng Cộng Sản Trung Hoa có tư tưởng đổi mới là Hồ Diệu Bang (Hu Yaobang) qua đời. Có khoảng 100 ngàn sinh viên Hoa Lục tụ tập ở Quảng Trường Thiên An Môn để tưởng nhớ Hồ Diệu Bang. Sau đó một đại diện sinh viên gởi thỉnh nguyện thơ cho Thủ Tướng Lý Bằng (Li Peng) vốn là một nhân vật bảo thủ, để xin yết kiến.

Tuy nhiên nhà nước Trung Cộng từ chối gặp đại diện của sinh viên. Kết quả là sinh viên Hoa Lục tẩy chay tất cả đại học trên toàn quốc. Sau đó sự chống đối của sinh viên bùng nổ thành phong trào đòi tự do dân chủ trên toàn quốc, với sự tham dự đông đảo của mọi tầng lớp dân chúng.

Đến trung tuần tháng Năm có trên một triệu người biểu tình chiếm Quảng Trường Thiên An Môn để đòi tự do dân chủ. Ngày 20 tháng Năm nhà cầm quyền Trung Cộng ra lịnh thiết quân luật và yêu cầu mọi người giải tán. Tuy nhiên số đông của sinh viên và dân chúng vẫn cố thủ ở Thiên An Môn.

Ngày 4 tháng Sáu lính Trung Cộng có xe tăng yểm trợ nổ súng và tiến vào Quảng Trường Thiên An Môn và nhiều ngã đường ở Bắc Kinh. Con số người chết được ghi nhận là cao, nhưng không ai biết chính xác là bao nhiêu.

Ngòi nổ của các cuộc biểu tình đang diễn ra hiện nay ở 17 thành phố lớn ở Hoa Lục, đầu tiên là để chống đối phương cách chích ngừa và phong tỏa cách ly dịch Covid một cách cực đoan và tàn bạo của nhà cầm quyền Trung Cộng. Khởi nguồn vì một trận hỏa hoạn ở một chung cư cao tầng ở vùng Tân Cương tây bắc Hoa Lục khiến 10 người thiệt mạng vì họ bị phong tỏa không thoát ra ngoài được.

Các cuộc chống đối cách ly Covid mau lẹ biến thành các cuộc xuống đường đòi đổi mới và tự do dân chủ. Chưa có dấu hiệu chế độ Trung Cộng sẽ nổ súng đàn áp đẫm máu như Thiên An Môn năm 1989, nhưng hệ thống công an cảnh sát đã tràn ngập các nẻo đường và chúng đánh đập người dân thẳng tay.

Một chi tiết đặc biệt trong các cuộc xuống đường ở Hoa Lục là người biểu tình cầm một tờ giấy trắng. Hiện tượng này cũng đã xảy ra ở Hồng Kông năm 2020 khi người biểu tình ở đó cũng cầm tờ giấy trắng để phản đối bộ luật mới về an ninh. Bộ luật này sẽ cho phép truy tố và kết án tù cho những ai chống đối chế độ.

Ý nghĩa cầm tờ giấy trắng để phản đối xuất phát từ câu chuyện giễu thời Liên Xô về một người phát truyền đơn ở Công Trường Đỏ và bị mật vụ Cộng Sản bắt tại chỗ. Nhưng hỡi ôi, tờ giấy trắng bóc hỏng có gì cả. Sự mỉa mai châm biến sâu sắc trong câu chuyện này là người cầm tờ giấy trắng muốn nói rất nhiều nhưng không thể nói vì bị cấm đoán.

Còn một chi tiết khác mà ít người để ý là tại sao Hoa Kỳ và phương Tây nói chung không bị dịch tràn lan như ở Hoa Lục hiện nay. Đơn giản là vì thuốc chủng ngừa Covid của Trung Cộng chỉ công hiệu khoảng 50% trong khi thuốc của Hoa Kỳ có tác dụng từ 80 – 90%, và hiện nay mọi người có thể chích ngừa đến lần 4 và miễn phí bất cứ lúc nào.

Thuốc chủng ngừa Covid made in China có hiệu quả thấp. Khí tài quân sự cũng có vấn đề về phẩm chất. Kỹ nghệ chiến tranh của Trung Cộng đa phần ăn cắp kỹ thuật của Nga và Hoa Kỳ và không được thử nghiệm nhiều trên chiến trường. Có nhiều bằng chứng cho thấy lính Nga không mấy vui vẻ cho lắm khi phải dùng quân trang quân cụ sản xuất từ Hoa Lục.

Đó là chưa nói đến kinh nghiệm tác chiến của quân đội Trung Cộng trong thời đại điện tử hiện nay được coi là con số không. Trung Công chỉ có kinh nghiệm chiến đấu cổ điển pháo kích qua lại với Việt Nam năm 1979 cách đây 40 năm. So với Nga thì thua xa vì quân đội Nga có nhiều kinh nghiệm tác chiến hơn. Mà lính Nga thì bị Ukraine quánh cho te tua chạy mất dép. Trung Cộng có ưu điểm đáng gờm là dân số đông tha hồ mà bắt lính, và có nền kinh tế khá mạnh nhưng bị lệ thuộc vào thị trường của các quốc gia tư bản.

Vì thế thành trì của chủ nghĩa Cộng Sản Trung Hoa và nền chuyên chính độc tài của Liên Bang Nga đang trong tiến trình băng hoại từ thể chất cho đến tinh thần. Không may cho Việt Nam vốn có những lãnh tụ Cộng Sản có truyền thống tôn thờ và ngưỡng mộ hai bật đàn anh Trung Cộng và Liên Bang Nga. Cho nên những gì sụp đổ và rạn nứt ở hai nước xã hội chủ nghĩa đàn anh này đang được hệ thống thông tin của nhà nước đàn em bưng bít giấu nhẹm.

Một điều ngạc nhiên khác là người dân Nga không phải ai cũng "ngố" và dân chúng Hoa Lục không cuồng tín tin vào bác đảng như chúng ta tưởng. Rất nhiều người có ý thức đã đứng dậy đối kháng lại một chế độ tàn bạo vô nhân. Người Nga chống đối cuộc chiến xâm lược và người Hoa Lục đòi tự do dân chủ đã làm thế giới cảm phục. Bởi vì họ can đảm chấp nhận tù tội để gióng lên tiếng nói của lương tâm.

BÔNG LAU 02.12.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.