samedi 14 août 2021

Trịnh Kim Tiến - Lời chúc cho các KOL xúi chích vaccin Tàu

 

Nếu có phiếu gọi đi chích vaccin mà là vaccin Trung Quốc, tôi sẽ không chích.

Tôi không chích vaccin Trung Quốc không phải vì bài Tàu, vì ghét Trung Quốc, vì cực đoan như cái cách mà một số KOL mạng đang cố tình tuyên truyền; cũng không phải lo sợ về rủi ro chết ngay sau khi tiêm nó.

Dịch Covid không phải là dịch bệnh thế kỷ duy nhất. Trước Covid, khi chưa có vaccin, chúng ta có dịch tả, dịch đậu mùa... đã cướp đi hàng triệu sinh mạng trên thế giới. Vaccin là giải pháp duy nhất, giúp con người thoát khỏi cái chết đại trà vì virus.

Nhưng, vaccin, bản chất của nó là các vi sinh gây bệnh, được bào chế giảm độc tố, để kích thích cơ thể tạo ra kháng thể chống lại vi sinh vật đó.

Khi tiêm vào cơ thể, tôi muốn tiêm vào loại vaccin có tác dụng thật sự với mầm bệnh. Vì nếu không có tác dụng, không hiệu quả, mà cơ thể trước khi đối diện với virus còn phải tương tác, hấp thụ một lượng độc tố vào người thì khi nhiễm bệnh còn mệt hơn, nguy hiểm hơn.

Đọc đến đây thì nhiều KOL đang đẩy thuyền cho vaccin Tàu sẽ giãy đành đạch lên chửi tôi là đồ ngu vì Sinopharm là vaccin bất hoạt, độc tố của virus đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại xác virus.

Nhưng đó cũng chính là nguyên nhân khiến khả năng miễn dịch của Sinopharm cực yếu, nhất là trước những biến chủng mới hiện hành.

Trong khi đó, Sinopharm đã không công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối trên các tạp chí khoa học, không được các cơ quan quản lý phương Tây phê duyệt mà chỉ được WHO thông qua như các KOL đang ra rả đi rao hàng.

Và chắc chắn trước sự chậm trễ của WHO trong đại dịch khi dịch bắt đầu bùng phát ở Trung Quốc, tôi chẳng có lý do gì để đặt cược sức khoẻ của mình vào tay họ.

Các KOL chích vaccin Tây của chúng ta viện dẫn ra rất nhiều nước như Sing, Cam, Thái vẫn đang chích Sinopharm để ý rằng người ta tiêm được mình chê cái gì. Nhưng sau khi chích Sinopharm tỉ lệ bệnh, chết ở các nước thế nào thì không hề được nhắc tới.

Đã có những nước sau khi tiêm mũi 1 Sinopharm cho dân như Thái, vẫn phải nếm trải vô số những mất mát đau thương từ con virus lọt ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán và phải tính đến kết hợp vaccin phương Tây.

Với vaccin công nghệ cũ như Sinopharm luôn luôn cần sử dụng nhiều lặp lại, bởi chỉ dùng một liều sẽ không tạo được đủ đáp ứng miễn dịch cần thiết. Nghĩa là chúng ta sẽ phải tiêm đi tiêm lại, trong khi hiệu quả của nó không có gì để chắc chắn.

Nói chung, tiêm hay không tiêm vaccin Trung Quốc là do lựa chọn của mỗi người. Tính mạng, sức khỏe là của bản thân; đứng giữa ranh giới sống chết luôn cần sự tỉnh táo, tìm hiểu kỹ những thứ được đưa vào cơ thể mình. Bạn có thể lựa chọn vaccin Trung Quốc vì thà có còn hơn không, chứ đừng vì người ta bảo nó tốt nên tiêm.

Trước dịch bệnh phức tạp, cũng hy vọng là không có KOL nào sau đại dịch bị ai đó đến nhà rạch miệng, vì mình thì ăn cơm mà xúi người ta ăn cứt gà.

TRỊNH KIM TIẾN 14.08.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.