jeudi 12 août 2021

Nguyễn Đình Bổn -Việt Nam, đặc biệt Sài Gòn cần nhìn cái gương của các nước láng giềng!

 

Trước đây, Indonesia và Thái Lan từng bỏ qua các cảnh báo của các chuyên gia y tế, hệ thống y tế để nhập ồ ạt vaccin Sinovac. Hiện giờ họ đang trả giá và phải tìm vaccin phương Tây để chích "bù".

Singapore thì nói rõ: ai chích vaccin Trung Quốc kể như chưa chích.

Nhiều chuyên gia lên án Trung Quốc đã thổi phồng, khoe khoang quá đà về tính "hiệu quả cao" của Sinovac, Sinopharm trong khi có rất ít dữ liệu về vaccin này.

Cũng cần biết Đông Nam Á bắt đầu tỉnh ngộ khi tháng Sáu vừa qua, ít nhứt 63 bác sĩ Indonesia đã tiêm phòng 2 mũi Sinovac bị nhiễm và trên 20 người chết! Và vào cuối tháng Bảy, Indonesia đã chích bổ sung Pfizer cho các nhân viên y tế, sau khi Mỹ tặng họ tám triệu liều.

Campuchia cũng sử dụng vaccin Sinovac, nay quốc gia hơn 16 triệu dân này vẫn tiếp tục lây nhiễm và họ đang có kế hoạch tiêm mũi thứ ba bằng các vaccin phương Tây.

Trong tình hình như vậy, việc công bố sẽ dùng vaccin Trung Quốc cho Sài Gòn làm dấy lên nhiều lo ngại vì người dân hiện nay không hề thiếu thông tin. Nếu dân từ chối chích, kỳ vọng về bao phủ 70% vaccin tại thành phố khó hiện thực.

Việt Nam không nên nhập thêm Sinopharm nữa, số đã nhập chỉ nên chích cho người có nhu cầu.

Bản thân tôi luôn khẳng định: KHÔNG CHÍCH VACCIN TRUNG QUỐC!

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 12.08.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.