mardi 13 novembre 2018

Tin vắn 13.11.2018


Một khu nhà ở Gaza ngày 13/11/2018 sau đợt oanh kích trả đũa của Israel.

(AFP)Israel và Hamas đụng độ dữ dội tại Gaza

Nhằm trả đũa hàng trăm vụ bắn rốc-kết từ dải Gaza sang lãnh thổ Israel làm một người chết và mấy chục người bị thương, từ hôm qua, khoảng 400 quả rốc-kết và moọc-chê đã được Israel bắn sang 150 vị trí quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas, khiến trụ sở đài truyền hình Hamas và cơ quan an ninh biến thành gạch vụn.

Sáng nay 13/11/2018 có thêm hai người Palestine đã thiệt mạng vì đạn pháo của quân đội Israel, nâng tổng số người chết trong 24 giờ qua lên sáu người. Đây là đợt đụng độ ác liệt nhất kể từ năm 2014, hai bên đang ở bờ vực chiến tranh.

Chiến hạm KNM Helge Ingstad tại Na Uy ngày 13/11/2018.
(AFP)Chiến hạm Na Uy gần như chìm hẳn sau vụ đụng tàu dầu

Chiến hạm KNM Helge Ingstad của Hải quân Na Uy sau khi bị một tàu dầu Malta đụng phải làm 8 thủy thủ bị thương vào tuần trước, hôm nay 13/11/2018 đã chìm xuống biển sâu do dây neo bị đứt, chỉ còn một phần đuôi nhô lên.

Hải quân Na Uy đang cân nhắc khả năng trục vớt, vì việc mất chiến hạm 5.000 tấn là thiệt hại lớn. Nguyên nhân tai nạn hiện vẫn chưa rõ.

(AFP)Nghi can đâm kim vào dâu ở Úc bị tạm giam

Bà My Ut Trinh, 50 tuổi (được cho là gốc Việt), nghi can chính trong vụ hàng loạt quả dâu bị gài kim khâu ở Úc, từ hôm qua 12/11/2018 đã bị tạm giam vì sợ đương sự bị trả thù. 

Nước Úc đã trải qua nhiều tuần lễ khủng hoảng từ tháng Chín, ngành trồng dâu bị thiệt hại 116 triệu đô la Úc sau khi phát hiện 200 vụ gài kim vào dâu và một số loại trái cây khác. Cơ quan điều tra tìm thấy ADN của bà Trinh - làm quản lý cho trang trại dâu Berrylicious and Berry Obsession - trong 7 trường hợp.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.