samedi 3 octobre 2015

HCR : 1,4 triệu người tị nạn tại Châu Âu trong hai năm 2015-2016



Một trung tâm tiếp nhận người tị nạn ở Dortmund, Đức, 13/09/2015.



Có ít nhất 1,4 triệu người tị nạn bỏ trốn khỏi các vùng chiến sự ở Châu Phi và Trung Đông, vượt Địa Trung Hải để tìm cách vào Châu Âu trong năm 2015 và 2016. Trên đây là dự báo của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (HCR) được công bố hôm 01/10/2015.

Dự báo này cao hơn rất nhiều so với đánh giá trước đây, cho là khoảng 850.000 người xin tị nạn trong năm nay và năm tới. Báo cáo của HCR dự kiến khoảng 700.000 người sẽ cố xin được hưởng quy chế tị nạn ở châu Âu trong năm 2015. Trong năm tới, số người nhập cư đến được châu Âu có thể sẽ cao hơn nhưng tạm thời HCR chốt ở mức tương đương năm nay.


Trong dự kiến ban đầu, con số người tị nạn trong hai năm 2015 và 2016 lần lượt là 400.000 và 450.000 người, nhưng Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đã phải điều chỉnh lại dự báo vì chỉ riêng trong tháng Chín năm nay, số người nhập cư đã lên đến mức kỷ lục là 168.000 người, cao gấp năm lần so với cùng kỳ năm ngoái. HCR cũng nâng dự trù tài chính để đón tiếp khẩn cấp người tị nạn, từ 30,5 triệu đô la lên 128 triệu đô la.

Tính riêng từ đầu năm nay, đã có trên 520.000 người chủ yếu từ Syria và Afghanistan vượt Địa Trung Hải để tìm đến châu Âu, trong đó khoảng 3.000 người đã bị chết hoặc mất tích. Gần 400.000 người đến được Hy Lạp, và 131.000 người đến Ý. Bên cạnh những người chạy trốn chiến sự, còn có những di dân từ Iran, Afghanistan, châu Phi muốn đến châu Âu để mong thoát được cảnh nghèo khó.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151002-hcr-ti-nan-ca-xh 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.