vendredi 18 février 2022

Trần Duy Hiển - Vì sao không thấy báo chí nói về chiến tranh biên giới 1979?


Toàn bài báo viết về chiến tranh biên giới nhưng từ năm 2019. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi!

Thứ nhất là vì năm đó là năm chẵn tròn 40 năm. Nhà nước không thể làm ngơ trước dư luận nhân dân được.

Thứ hai là vì năm đó Đôn Na Chăm đang là Tổng thống của Hoa Kỳ và có những chính sách rất cứng rắn với Trung Quốc. Khiến chúng ta tự tin hơn ! Có thể lựa chọn Mỹ là một đối tác đồng minh, dù điều này sẽ làm phật lòng Trung Quốc.

Thứ ba là vì mối quan hệ Việt-Trung nhìn bề ngoài thì có vẻ nồng ầm tới mức "Hợp tác toàn diện" nhưng thực chất đằng sau là một mối quan hệ không bình đẳng. Và càng ngày Việt Nam càng bị lấn lướt không chỉ trong ngoại giao, kinh tế mà còn cả về chủ quyền lãnh thổ.

Thứ tư là vì lúc đó cả thế giới đang đổ dồn vào hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng Hai ! Tâm thế chủ nhà của một sự kiện tầm cỡ thế giới... nó phải khác !

Thứ năm là vì còn khoảng chục ngày nữa thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng tới Việt Nam. Trung Quốc ít nhiều thì nó bắt buộc phải nhượng bộ chúng ta.

Thứ sáu (cái này ngoài lề tôi tự bịa ra) chắc có vấn đề tâm linh gì đó mà người ta biết trước là hai tháng sau cụ Trọng sẽ bị tai biến ở Kiên Giang

Đó là năm 2019, còn năm nay thì phải đợi qua đêm nay mới biết thế nào. Tôi đoán là báo chí đang biên bài và đêm sẽ lên đấy. Vì bác Chính mới đi nghĩa trang Pò Hèn về mà. Với lại, Trung Quốc nó cũng đang tập trung hết sự quan tâm vào cuộc khủng hoảng Ukraina rồi. Mình có lên trộm ít bài không sao đâu !

TRẦN DUY HIỂN 16.02.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.