vendredi 25 février 2022

Nguyen Khan - Số phận Ukraina đang bồng bềnh trên hai đường ống dẫn dầu chảy ngược ?


Đúng là lịch sử không tồn tại chữ nếu vì nó vô nghĩa, biết vậy nhưng…

- Nếu những ngày đầu tiên ngồi trên ghế nóng tòa Bạch Ốc, tân tổng thống Mỹ Joe Biden không vội vã ký quyết định ngưng dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL pipeline từ Canada đến Mỹ.

Không hạn chế khai thác dầu khí đá phiến (để bảo vệ môi trường) làm hàng vạn người Mỹ thất nghiệp kêu trời, biến Mỹ từ một nước có ảnh hưởng nhất trong việc hình thành giá dầu, thành nước phụ thuộc giá dầu do OPEC và Nga thao túng.

Từ đó giá xăng dầu tăng cao khiến nước Mỹ nghèo hơn, túi tiền dân Mỹ vơi thêm khi ghé trạm đổ xăng và… Từ đó Quốc khố Nga từ chỗ lép xẹp vì giá dầu thấp bỗng căng lên từng ngày do vàng đen sốt giá.

“Phì da sinh tính đĩ, không nọ thì kia” nên người anh em Ukraina bị Putin làm thịt hiện nay cũng một phần không nhỏ nhờ việc Putin hưởng lợi khủng từ quyết định nói trên của Joe Biden. Bởi nền kinh tế Nga phụ thuộc chủ yếu vào bán tài nguyên, trong đó bán dầu khí là then chốt. Giá dầu khí thấp như thời Tổng thống Trump thì Putin lấy cái máu gì xâm lược Ukraina?

- Nếu ngày ấy, tháng 5/2021, tổng thống Joe Biden không hủy bỏ lệnh cấm vận của cựu tổng thống Trump về dự án đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 của Nga và Đức, là đường ống dẫn dầu khí từ St. Peterburg (Nga) băng qua biển Baltic đến Đức cung cấp dầu khí cho Châu Âu. Nord Stream 2 có công suất gấp đôi so với đường ống dẫn cũ băng qua BaLan và Ukraina. Vào tháng Bảy năm ngoái, cú bắt tay giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và thủ tướng Đức Merkel khởi động lại dự án Nord Stream 2 bất kể sự chống đối của BaLan và Ukraina.

Lâu nay Putin còn dè dặt chưa dám xâm lược Ukraina vì sợ đứt cần câu cơm là đường ống dẫn từ Nga cung cấp dầu khí cho Âu Châu ngang qua lãnh thổ Ukraina. Nay đã có Nord Stream 2 từ Nga đến Đức ngang qua biển Baltic không phụ thuộc nước nào, công suất gấp đôi đường ống cũ, không phải nộp phí “BOT” đường ống dẫn dầu cho Balan và Ukraina, thì Ukraina không còn công cụ khắc chế tham vọng của Nga nên bị Putin bỏ xó chó chê và đang bị xẻ thịt.

- Nếu ngày ấy không có cuộc bầu cử nhiều tranh cãi, không có vụ lợi dụng dịch cúm Tàu bầu lỏng lẻo qua thư nhiều nghi vấn v.v… Thì lúc này người làm tổng thống Mỹ không hẳn là Joe Biden, và việc của Tập Cận Bình là trường chinh vạn lý chống Mỹ, việc của sa hoàng Putin là chờ thế giới lộn xộn ở đâu đến đó ăn theo chia phần… Chứ không phải Putin đang như đại bàng xé nát bầu trời Ukraina và Tập Cận Bình đang hăm he hốt xác Đài Loan.

Tiếc rằng lịch sử không tồn tại chữ nếu để thay đổi, chỉ tồn tại chữ nếu để tiếc nuối !!

NGUYEN KHAN 25.02.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.