vendredi 25 février 2022

Đỗ Hòa - Một mặt trận khác của Nga - Ukraine: Chiến tranh mạng


Quan điểm "nhỏ thì nên đi một mình" chỉ có thể dẫn chứng một trường hợp là Phần Lan.

Trong khi quan điểm "đoàn kết làm nên sức mạnh" thì quá nhiều trường hợp.

Từ NATO (gồm các nước lớn thuộc EU) và Anh, cho đến, NORAD, ANZUS, AKUS, QUAD, rồi Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản…

Phía Nga thì có CSTO (Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan, Azerbaijan, Belarus and Georgia) ...

Nói chung số ca bên này là nhiều vô kể.

Tuy nhiên, về mặt truyền thông thì phải nói đội tuyên truyền "nhỏ thì nên đi một mình" đang làm rất tốt. Chứng tỏ là họ có được sự ủng hộ của khá nhiều người Việt.

Tại sao hoạt động tuyên truyền "Không nên chống lại Trung Quốc", "Việt Nam nên ủng hộ Nga vì Nga là Liên Xô", và "Việt Nam chỉ nên đứng một mình như Phần Lan" để khỏi bị gấu lớn dạy cho một bài học ... lại rộ lên vào lúc này?

Những người dùng nick ảo, giấu mặt, đi tuyên truyền rỉ tai những thông điệp trên là ai? Ý họ muốn gì?

Vì họ e ngại sự kiện Nga vô cớ tấn công Ukraine sẽ thúc đẩy một số nước đứng ngoài, đang ngập ngừng cân nhắc việc có nên tham gia một trong các liên minh phòng thủ hay không sẽ nhanh chóng quyết định, trong đó có Việt Nam.

Còn họ là ai, họ muốn gì, thì chắc không cần phải nói, nhỉ?

ĐỖ HÒA 25.02.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.