mercredi 23 février 2022

Phiên Ngung - Việt Nam và biến động Ukraine!

Thế là Putin, chỉ một ngày sau khi Thế vận hội Bắc Kinh bế mạc, đã ra lịnh cho quân đội Nga chính thức tiến vào Ukraine.

Thật ra, Putin đã điều quân đến biên giới Ukraine cả 8 tháng nay, từ tháng Tư 2021, nhưng mãi đến cuối năm ngoái thì thế giới mới lo sợ hiểm họa Putin sẽ tấn công Ukraine.

Ukraine dù mong muốn được gia nhập NATO để được bảo vệ khỏi sự gây hấn và xâm lăng từ Nga, nhưng NATO cứ lần lữa không biết có nên chấp nhận tư cách hội viên của Ukraine hay không, vì áp lực và lo sợ phản ứng từ Nga. Cái thế tiến thoái lưỡng nan này là mối họa mà Ukraine đang phải gánh chịu.

Rõ ràng là có sự đồng thuận giữa Nga và Tàu nên Putin mới ra tay sau Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh năm nay. Mà nước chủ nhà Tàu cộng cũng đang lăm le và công khai hăm dọa sẽ chiếm Đài Loan bằng vũ lực.

Nhưng chuyện Đài Loan để họ tự lo, người Việt Nam mình nhìn biến động Ukraine sẽ ảnh hưởng đến tình trạng bang giao Việt- Hoa như thế nào?

Nếu Mỹ và Tây Âu không bảo vệ được Ukraine ngay sát nách họ, Việt Nam có hy vọng gì nếu Tàu gây hấn và xâm lăng?

Và chúng đã từng gây hấn và xâm lăng trong nhiều năm qua mà Việt Nam chỉ đành thúc thủ. Tàu chưa làm tới vì ngại phản ứng của thế giới bất lợi cho nền kinh tế của chúng nhưng nay, cán cân thương mại và tương quan kinh tế khiến thế giới lệ thuộc vào nền kinh tế của Tàu thì kể như Tàu chẳng còn lo sợ bị trừng phạt kinh tế nữa.

Số phận Việt Nam thật long đong, mà với một đám bất tài vô dụng chỉ biết tham nhũng như tà quyền VC hiện nay khiến cho tình trạng của Việt Nam càng bi đát hơn.

PHIÊN NGUNG 23.02.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.