mercredi 23 février 2022

Cập nhật tình hình Ukraina ngày 23.02.2022


- Ukraina động viên quân dự bị, kêu gọi công dân rời khỏi Nga « ngay lập tức ». Hội đồng An ninh Ukraina đề nghị thiết lập tình trạng khẩn cấp.

- Anh : Có « khả năng cao độ » là Vladimir Putin muốn chiếm thủ đô Kiev.

- Đức giáo hoàng Phanxicô kêu gọi kềm chế trước các « kịch bản ngày càng đáng báo động ».

- Hoa Kỳ điều 800 quân đang đóng tại Ý sang các nước Baltic. Tổng thống Joe Biden khẳng định sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí phòng vệ cho Ukraina.

- Mỹ loan báo các trừng phạt sẽ cắt đứt Nga khỏi hệ thống tài chính quốc tế. Washington nhắm vào ba lãnh vực : nợ công, tài trợ cho chi tiêu quân sự thông qua hai ngân hàng công, và năm nhà tài phiệt thân thiết với ông Putin.

- Trừng phạt của Mỹ : Nga đe dọa trả đũa « mạnh mẽ » và « đau đớn ».

- Đài Loan lên án Nga.

- Nhật Bản sẽ trừng phạt Nga và phe ly khai.

- Canada áp đặt một loạt trừng phạt kinh tế đối với Nga.

- Thủ tướng Anh Boris Johnson phản đối tổ chức tranh giải bóng đá quốc tế tại Nga, cúp C1 bị đe dọa. Boris Johnson và Emmanuel Macron hợp tác trong việc trừng phạt Nga. Chính phủ Anh yêu cầu xem xét lại giấy phép cấp cho kênh truyền hình công RT của Nga.

- Hà Lan triệu tập đại sứ Nga.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan : « Sẽ không công nhận bất cứ biện pháp nào ảnh hưởng đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina ».

- Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ « đổ dầu vào lửa ».

- Nga sẵn sàng tìm « giải pháp ngoại giao » với phương Tây.

- Nga lập « quan hệ ngoại giao » với phe ly khai đông Ukraina.

- Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres : « Hiến chương Liên Hiệp Quốc không phải là thực đơn chọn món, Nga phải áp dụng toàn bộ ».

- Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu (OSCE) họp khẩn, tái khẳng định ủng hộ Ukraina.

- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hủy cuộc hẹn với đồng nhiệm Serguei Lavrov. Cuộc gặp vào thứ Sáu 25/02 giữa ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và ông Lavrov cũng bị hủy.

- Rumani sẵn sàng tiếp đón nửa triệu người Ukraina tị nạn nếu xảy ra chiến sự. Ba Lan tuyên bố đủ khả năng nhận người tị nạn Ukraina.

- Ý muốn tặng cho Ukraina 110 triệu euro.

- Theo Berlin, Đức có thể không dùng khí đốt Nga nếu cần thiết.

- Các ngân hàng châu Âu được kêu gọi cảnh giác trước tin tặc.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.