dimanche 27 février 2022

Đỗ Hòa - Kịch bản nào cho sự có mặt của quân NATO trên chiến trường Ukraine?


Vì Ukraine không phải là thành viên của NATO, nên NATO không có tư cách để trực tiếp tham chiến. Tuy nhiên vẫn có cách để NATO có thể giúp Ukraine ngoài việc tiếp tế vũ khí, khí tài và huấn luyện và thông tin tình báo quân sự.

1. Chính quyền Ukraine chính thức lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của quân tình nguyện nước ngoài, người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Như vậy quân NATO có thể vào tham chiến dưới vỏ bọc quân tình nguyện, tự nguyện đến giúp Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga. Vũ khí thì đã có sẵn từ viện trợ của các nước thuộc NATO.

Bài này thực ra không mới, vì Ukraine đã từng cáo buộc quân Nga đội lốt quân nổi dậy Ukraine ở phía Đông.

2. Nga đánh đuổi quân Ukraine đến biên giới Ba Lan thì phải dừng lại. Nếu họ đánh theo qua Ba Lan tức là đã tấn công vào một quốc gia thuộc NATO. Và theo hiệp ước, hệ thống phòng thủ của NATO sẽ được kích hoạt để đánh lại Nga.

3. Nga do nôn nóng muốn thanh toán nhanh để rút, cho phép quân Nga đánh vào các cơ sở dân sự, gây ra thảm họa nhân đạo. Khi ấy Liên Hiệp Quốc và các nước sẽ lên tiếng, sẽ ủng hộ bất kỳ lực lượng nào vào can thiệp để ngăn chặn thảm họa nhân đạo, ngăn chặn nạn diệt chủng.

Đây cũng chính là cái cớ mà Nga đưa ra để đổ quân vào Ukraine.

Bình tĩnh! Quân sự là một nghệ thuật.

- Muốn đánh phải tạo ra dư luận thuận lợi trước rồi mới đánh sau.

- Đánh nhau phải có chiến lược, không nôn nóng, phải dụ cho quân địch lọt vào thế trận của mình rồi mới đánh.

ĐỖ HÒA 27.02.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.