mardi 22 février 2022

Anh chấm dứt việc buộc cách ly người nhiễm Covid


Đăng ngày:

Trước Nghị viện, ông Johnson tuyên bố, Anh Quốc nay đã đạt mức miễn dịch đủ để chuyển từ việc bảo vệ cá nhân sang việc can thiệp của chính phủ, dựa trên vac-xin và chữa trị. Trong thông cáo, Boris Johnson tỏ ra tự hào rằng nước Anh bắt đầu học cách sống chung với Covid, sau khi trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử đất nước. « Đại dịch chưa kết thúc nhưng nhờ triển khai tiêm chủng quy mô, chúng ta đã bước thêm một bước mới hướng về bình thường hóa ».

Bất chấp những chỉ trích, thủ tướng Anh muốn lật sang một trang mới. Ngay khi làn sóng Omicron đã vượt qua mức đỉnh vào tháng Giêng, ông Johnson đã dỡ bỏ nhiều biện pháp hạn chế như đeo khẩu trang trong các không gian khép kín, và giấy chứng nhận dịch tễ ở các sàn nhảy, các sự kiện đông người.

Song song đó, chính phủ tiếp tục chiến dịch tiêm chủng, đến mùa xuân sẽ chích ngừa liều thứ tư cho những người trên 75 tuổi và người có bệnh nền.

Là một trong số những quốc gia bị đại dịch làm thiệt hại nặng nề, Anh quốc có trên 160.000 người chết vì Covid trong hai năm qua. Số ca dương tính đã giảm nhiều, nhưng vẫn khoảng 40.000 ca/ngày, trong đó có cả nữ hoàng Elizabeth II.

Ông Robert West, thành viên hội đồng khoa học chính phủ cho rằng việc dỡ bỏ mọi hạn chế là một quyết định « vô trách nhiệm », dẫn đến số ca dương tính, số nhập viện và tử vong tăng lên. Đặc sứ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Âu, David Nabarro bày tỏ quan ngại trước chọn lựa của Anh, có thể tạo ra tác động domino trên thế giới.

Về y tế, quyết định của Luân Đôn chỉ giới hạn tại Anh, vì Nghị Viện Scotland, xứ Galles và Bắc Ireland luôn tỏ ra thận trọng.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.