jeudi 24 février 2022

Trung Quốc : Bắt giữ nhiều người sau khi dư luận phẫn nộ về vụ một phụ nữ bị xiềng xích


Đăng ngày:

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Valentin Abeille cho biết thêm chi tiết :

«Đó là một câu chuyện từ nhiều tuần qua gây chú ý cho hàng triệu người Trung Quốc : một phụ nữ bị người chồng giam giữ. Video do một blogger quay được đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc hồi tháng Giêng. Trong đó người ta thấy một phụ nữ đứng trong trời lạnh lẽo không có áo ấm, cổ bị xiềng.

Chính quyền Giang Tô miền đông Trung Quốc, nơi người phụ nữ bị giam cầm, vừa loan báo 17 viên chức của tỉnh này đã bị kỷ luật. Theo đó, tám người bị cách chức, chín người khác bị kỷ luật theo nhiều mức độ khác nhau.

Bị tạm giữ từ mười ngày qua, chồng của nạn nhân đã chính thức bị bắt giam cùng với hai người khác vì tội buôn người. Một cuộc điều tra đang được tiến hành đối với sáu nghi can được cho là đã tham gia vụ buôn người này.

Giờ đây người ta đã biết nhiều hơn về hành trình của người phụ nữ 55 tuổi tên Tiểu Hoa Mai (Xiao Huamei), gốc ở Vân Nam cách nơi bà được tìm thấy trên 2.000 cây số. Cuộc điều tra cho thấy bà bị bán đi nhiều lần, sau khi bị bắt cóc khỏi ngôi làng trong thập niên 90. Là mẹ của tám người con, bà bị tâm thần phân liệt và phải nhập viện.

Chính quyền địa phương đã chần chừ trong việc mở điều tra, và bị thúc bách bởi dư luận trước cú sốc về vụ này. Vụ bê bối này đã đưa ra ánh sáng nạn buôn người, hiện tượng khá phổ biến ở nông thôn Trung Quốc, nơi khó kiếm được phụ nữ để kết hôn, trong một đất nước từ nhiều thập niên theo đuổi chính sách mỗi gia đình chỉ có một con.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.