dimanche 20 février 2022

Tiểu Vũ - Tin đồn và sự thật trên mạng xã hội


Mạng xã hội tuần này dính bẫy việt vị hai vụ lớn, cho thấy càng ngày người ta càng có xu hướng thích tin đồn hơn là tin vào sự thật.

Vụ thứ nhất là share bài bôi xấu nhà báo Lê Thiếu Nhơn, nhưng ngay sau đó bị tẽn tò vì chính người đăng tin đồn nhảm vu khống đã hoảng sợ tự gỡ stt, đăng xin lỗi xin Lê Thiếu Nhơn tha cho.

Vụ thứ hai là rất nhiều người, trong đó có các nhà báo, tiếp tay cho tin đồn nhảm xuất phát từ FB Người Buôn Gió, tung tin giả rằng một tổng biên tập đã bị bắt. Nghe vậy là nhiều người hả hê share tin về trang cá nhân mà không cần kiểm chứng, trong khi đó người bị tung tin đồn ngồi rung đùi uống trà ở nhà mình.

Toàn là trí thức và nhà báo mà share lại bài thiếu trách nhiệm thiếu kiểm chứng. Thật sự thất vọng vì họ.

Nói về hiện tượng lợi dụng mạng xã hội nhằm bôi xấu, hạ thanh danh, uy tín những người mình không thích, một nhà báo chia sẻ như sau:

"Một xã hội mà suốt ngày sống bằng tin đồn nhảm. Ngay cả các “nhà báo”, nơi cung cấp tin chính thức cũng nhao nhao trước những tin đồn thì xã hội này đáng sợ thật. Bẩu trời xám xịt, không một chút ánh sáng. Vô trách nhiệm. Hình như có nhiều người hả hê, sung sướng với các tin đồn nhảm thì phải.

Và họ sẽ không rút kinh nghiệm đâu. Ngày mai, ngày mốt lại tiếp tục nhao nhao với các tin đồn mới, nhắm vào ai đó.

Hôm nay bạn cứ a dua và cổ xúy các loại tin nhảm này, ngày mai, chúng sẽ nhắm tới bạn...."

TIỂUVŨ 19.02.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.