dimanche 20 février 2022

Nguyễn Đình Bổn - Không nịnh thì phải sến


Đây là bộ phim giành một loạt giải thưởng điện ảnh trong nước như: "Cánh Diều Vàng 2020", "Bông Sen Bạc 2020", "Ngôi sao xanh 2021"...và được chọn là đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự giải Oscar 2022. 

Thực ra không phải giới văn chương nghệ thuật Việt Nam không có tài. Nhưng người tài thực sự là người tự do, và điều này xung đột trong một xã hội toàn trị.

Xưa họ bị đày đọa, tù tội còn nay thì bị cấm làm phim, in sách, thậm chí cấm cả báo chí nhắc tên.

Rốt cuộc cái bộ mặt văn hóa của Việt Nam mà thế giới biết đến, là cái mà nhà nước này giới thiệu chính thức như Hội Điện ảnh, Hội Nhà văn... Và trong guồng máy đó, nếu nó không nịnh thì phải sến súa, rẻ tiền!

Đừng có ai cho rằng Rotten Tomatoes là tạp chí... phản động nghen. Đây là tạp chí tổng hợp tất cả những ý kiến, bài viết nghiêm túc nhứt, các cây bút uy tín và hiểu rõ hàng đầu về điện ảnh thế giới. Nó tác động rất mạnh vào các giải thưởng điện ảnh lớn.

NGUYỄNĐÌNH BỔN 19.02.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.