vendredi 11 février 2022

Tại sao ở Thế vận hội, Đài Loan lại trở thành Đài Bắc Trung Hoa?


Đăng ngày:

La Croix ngày 10/02/2022 giải thích, danh xưng Đài Bắc Trung Hoa do Ủy ban Thế vận Quốc tế (CIO) dựa vào thỏa hiệp năm 1981 đưa ra, để giúp Đài Loan có thể tham gia tranh tài, nhưng không với tư cách một quốc gia có chủ quyền.

Trước khi Đài Loan bị mất chiếc ghế ở Liên Hiệp Quốc vào tay Trung Quốc năm 1971, đảo quốc tham gia với tên gọi « Formosa-Trung Hoa », sau đó là « Đài Loan » rồi đến « Trung Hoa Dân Quốc », cho đến thỏa hiệp 1981. Trong suốt thời gian đó, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Mao Trạch Đông lãnh đạo vẫn tẩy chay Thế vận, cho dù CIO là một trong những định chế quốc tế đầu tiên công nhận chế độ cộng sản từ năm 1954.

Gần đây nhất, trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Tokyo 2021, bình luận viên của kênh truyền hình Nhật NHK xướng tên Đài Loan khi đoàn vận động viên bước vào sân, đã bị Hoàn cầu Thời báo đả kích là « đòn chính trị bẩn thỉu », đòi NHK phải « có trách nhiệm ».

Những người phản đối thỏa hiệp 1981 cho rằng đây là nỗi nhục, nhấn mạnh đến thực tế những vùng đất tranh chấp hoặc không được công nhận như Palestine hay Kosovo vẫn có thể sử dụng tên và quốc kỳ của mình tại mỗi kỳ Olympic. Nhưng CIO đe dọa nếu đổi tên sẽ không cho Đài Loan tham gia, nên Đài Bắc không có chọn lựa nào khác.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.