samedi 4 septembre 2021

Bông Lau - Cuộc tháo chạy thần tốc

 

Bài diễn văn tự ca ngợi cuộc di tản khỏi Kabul của ngài Joe Biden tuần rồi đánh dấu một trang sử của Hoa Kỳ vừa lật qua. Ngài Tổng Thống dùng chữ “extraordinary success” để miêu tả cuộc tháo chạy nhục nhã của Hoa Kỳ là sự “thành công phi thường”. Nhưng một trang sử mới vừa mở ra làm hé lộ sự lừa dối cũng phi thường trong cuộc tháo chạy này.

Không biết xấu hổ hay sao mà huênh hoang tự khen tặng cuộc tháo chạy thần tốc đến nỗi phải bỏ rơi lại hàng trăm công dân Mỹ và hàng ngàn người Afghan đã xả thân cho Hoa Kỳ trong hai thập kỷ qua. Số phận của những người này giờ đây đang nằm trong sự đe dọa của Taliban, Al-Qaeda và ISIS-K. Không thấy ngài Tổng Thống nhắc đến sự cáo chung của một Tòa Đại Sứ thuộc loại mắc tiền và kiên cố nhứt. Và mất mát lớn lao nhứt là nền dân chủ văn minh mà Hoa Kỳ và đồng minh đã giúp xây dựng lại cho quốc gia này.

Ngài Tổng Thống tuyên bố rất mạnh mẽ: “Tôi nhận hết trách nhiệm về mình”, đó vốn là một đức tính dũng cảm cần phải có của một người chỉ huy. Nhưng chỉ vài phút sau ngài quay trở lại cá tính của một cụ già bé bỏng “old baby” yếu đuối thiếu bản lãnh và trốn trách nhiệm bằng cách chạy tội và đổ thừa sự thất bại của mình cho người khác.

Ngài trút hết sự thất bại lên đầu cựu tổng thống Donald Trump. Nói ông Trump đã “thỏa thuận” (make deal) với Taliban. Ý nói là ông Trump khi làm Tổng Thống đã đàm phán và bắt tay với Taliban thì phải lãnh hết trách nhiệm, ngài Joe chỉ làm theo những thỏa thuận mà chính quyền Donald Trump đã ký kết thôi. Giả nai và ngây thơ cụ quá.

Tất cả các cuộc ngưng bắn trên thế giới được bắt đầu bằng một cuộc đàm phán giữa các phe tham chiến. Như Hoa Kỳ đã từng đi đêm hay công khai đàm phán với kẻ thù của mình là Việt Cộng, Bắc Hàn, Iran, Nga, Tàu Cộng v.v… Cái khó là kẻ thù của Hoa Kỳ có tôn trọng giữ cam kết sau khi ký các thỏa ước ấy hay không. Và Hoa Kỳ sẽ chứng tỏ bản lãnh như thế nào khi kẻ thù vi phạm hiệp định ngưng bắn.

Ví dụ cuộc đàm phán của ông Trump với Tàu Cộng kéo dài hơn 3 năm và China hứa cuội cho ông Trump leo cây. Ông Trump quánh bồi thuế nhập nội lên hàng hóa của Tàu Cộng. Trung Cộng trả đũa và hai bên đều thiệt hại nặng. Cuối cùng China có nhượng bộ và thỏa thuận một vài điều nhỏ với Hoa Kỳ như tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và mua thêm hàng hóa Hoa Kỳ v.v…

Bản hiệp định ngưng bắn Doha mà Hoa Kỳ ký kết với phiến quân Taliban mà FB Larry De King có diễn dịch khá chi tiết và hiệp định này đã không được phiến quân Taliban tôn trọng.

Trong các điều khoản ngưng bắn thì Taliban phải đàm phán với chính phủ A Phú Hãn để tiến tới một giải pháp hòa bình thì Hoa Kỳ sẽ rút quân từng giai đoạn nếu các điều kiện ấy được tôn trọng. Ông Trump có nói muốn rút hết quân đội Hoa Kỳ vào ngày 01 tháng 5, nhưng mốc thời gian đó là điều bất khả thi vì ông Trump đã thất cử. Sau đó quân Taliban đã không chịu đàm phán với chính phủ A Phú Hãn mà bắt đầu hoạt động quân sự lấn chiếm khắp nơi. Cao điểm của cuộc tổng tấn công quân sự mà phiến quân Taliban tiến hành là vào khoảng tháng 6 tháng 7 năm nay. Đến tháng 8 thì Kabul thất thủ.

Trong cuộc đàm phán giữa chính quyền Donald Trump với phiến quân Taliban, Hoa Kỳ đã không tôn trọng đồng minh của mình là chính quyền A Phú Hãn, vì đã độc đoán giành đàm phán mà không cho chính quyền A Phú Hãn tham dự.

Tương tự trường hợp của Hiệp Định Paris được ký ngày 27 tháng 01 năm 1973 mà Hoa Kỳ đã độc đoán đàm phán với cộng sản Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng Miền Nam. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa không được tham dự và bị tổng thống Richard Nixon ép buộc đe dọa cúp quân viện nên phải miễn cưởng ký.

Trong Hiệp Định này Hoa Kỳ đã nhượng bộ đồng ý rút quân nhưng phe Việt Cộng lại được phép để lại ở miền Nam 200 ngàn quân. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã vô cùng phẫn nộ và tổng thống Nixon hứa hẹn sẽ oanh tạc nếu quân Cộng Sản tấn công.

Tổng thống Nixon bị hạ bệ vì vụ nghe lén Watergate năm 1974 và Quốc Hội Hoa Kỳ do đảng Dân Chủ nắm quyền đã cắt quân viện Việt Nam Cộng Hòa, ban hành đạo luật cấm Tổng thống can thiệp quân sự ở Đông Dương. Việt Cộng tổng tấn công, Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu 55 ngày rồi thất thủ. Hơi giống trường hợp ông Trump thất cử và quân Taliban tổng tấn công vì không còn bị phi pháo tàn khốc của quân lực Hoa Kỳ. Ông Trump có tiếng là cho phép các tướng lãnh ngoài mặt được tự do sử dụng tối đa hỏa lực, dùng các loại bom lớn mà không cần phải xin phép Tòa Bạch Ốc như tổng thống Obama.

Joe Biden lên làm Tổng thống nên trách nhiệm về cuộc chiến ở A Phú Hãn thuộc về ông. Nếu ông không thích Hiệp Định Ngưng Bắn Doha của ông Trump thì có quyền xé bỏ không công nhận, như ông ta đã xông pha ký mấy chục sắc lịnh hành pháp hủy bỏ các chương trình xây tường biên giới, các thỏa thuận của ông Trump với Mexico bố trí 28 ngàn binh sĩ của họ ở biên giới Mexico – Guatemala ngăn chận không cho dân nhập cư lậu tiến về biên giới Hoa Kỳ v.v…

Nếu vẫn công nhận Hiệp Định Ngưng Bắn Doha của ông Trump, thì phải có bản lãnh dùng áp lực quân sự bắt phiến quân Taliban phải tôn trọng các điều khoản ngưng bắn như hoãn cuộc rút quân và dội bom chận đứng các mũi tiến công của Taliban.

Đằng này tổng thống Joe Biden đã không tìm cách làm phiến quân Taliban tôn trọng Hiệp Định Ngưng Bắn mà còn tăng vận tốc cuộc rút quân thành một cuộc tháo chạy vô điều kiện của quân lực Hoa Kỳ khỏi A Phú Hản, kéo theo hàng ngàn binh sĩ đồng minh khác. Tổng thống Joe Biden còn rút luôn 16 ngàn chuyên viên kỹ thuật bảo trì chiến cụ, tiếp vận hậu cần logistic, tình báo, huấn luyện, cố vấn quân sự v.v…

Quân đội A Phú Hãn như quân đội các nước còn nghèo nàn và lạc hậu tức là cũng có những đơn vị thiếu chuyên nghiệp, nhưng cũng có nhiều đơn vị thiện chiến và tinh thần cao như Biệt Kích, đã làm kẻ thù khiếp sợ. Nhưng các đơn vị ưu tú này lại lệ thuộc vào hỏa lực phi pháo, phương tiện chuyển quân và tình báo Hoa Kỳ. Mất các điều kiện này những người lính chuyên nghiệp ấy trở thành những người mù điếc và què. Lý do quân đội A Phú Hãn sụp đổ mau chóng là vì cuộc tháo chạy thần tốc của bộ máy quân sự Mỹ.

Một cuốn băng thâu âm cuộc điện đàm giữa tổng thống Joe Biden và tổng thống Ashraf Ghani kéo dài 14 phút vào ngày 23 tháng 7 được gởi cho hãng tin Reuters, là một cơ quan thông tấn khá khách quan không phe đảng. Người gởi có lẽ là một nhân viên tình báo Hoa Kỳ muốn thế giới biết sự thiệt về sự dối trá của Joe Biden.

Trong cuộc điện đàm, tổng thống Ashraf Ghani cho Joe Biden biết tình hình bi đát vì phải đối phó với cuộc tổng công kích của Taliban do Pakistan yểm trợ. Phiến quân Taliban còn được tối thiểu từ 10 đến 15 ngàn quân khủng bố nước ngoài tham chiến, phần đông là người Pakistanis. Ashraf Ghani cho biết vẫn còn hy vọng cho một giải pháp hòa bình nếu cân bằng được sức mạnh quân sự, và phải thực hiện gấp rút. Ý của tổng thống Ashraf Ghani là cần Hoa Kỳ yểm trợ cấp thời.

Tổng thống Joe Biden xúi Ashraf Ghani phải nói láo tô vẽ tuyên truyền mị dân lạc quan với thế giới như sau: “Tôi không cần phải nói cho ông biết cách giải thích với thế giới và nhiều nơi ở A Phú Hãn. Nhưng tôi tin rằng nếu cuộc chiến đấu chống lại quân Taliban không diễn ra tốt đẹp thì có một nhu cầu, cho dù đúng hay không. Ông cần phải cho họ thấy một hình ảnh khác”.

I need not tell you the perception around the world and in parts of Afghanistan, I believe, is that things are not going well in terms of the fight against the Taliban, and there is a need, whether it is true or not, there is a need to project a different picture – Joe Biden.

17 ngày sau cuộc điện đàm ấy. Vào ngày 09 tháng 08 Phát ngôn viên của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ John Kirby tuyên bố một cách vô trách nhiệm như sau: “Họ (chính quyền A Phú Hãn) có quân đội, các tỉnh và thủ đô là của họ, người của họ sẽ tự vệ”. 6 ngày sau, ngày 15 tháng 08 thủ đô Kabul thất thủ. TT Ashraf Ghani trốn thoát bằng máy bay trực thăng và bị vu khống chở theo hàng triệu đô la và vàng.

Ông Trump, Joe Biden, và những người a dua đã lên án lính Afghan “ăn hại” để bào chữa cho chính sách phản bội rút quân. Họ đã cố tình không biết lính Afghan đã chiến đấu gan dạ và có mức thiệt hại nhân mạng gấp 30 lần người Mỹ suốt 20 năm qua. Tương tự giống lối suy nghĩ ngu xuẩn là quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã không chịu chiến đấu nên mới bị đồng minh Hoa Kỳ bỏ rơi.

Cựu tổng thống Donald Trump còn dùng nguồn tin vịt của Thông Tấn Xã Nga để chụp mũ tổng thống A Phú Hãn Ashraf Ghani là tham nhũng và ăn cắp vàng. Thiết nghĩ nếu không trưng bày được bằng chứng ăn cắp vàng thì ngài Trump mắc nợ tổng thống Ashraf Ghani một lời xin lỗi.

Cả tổng thống Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump đều sai lầm khi cho rằng Hoa Kỳ đã hoàn tất nhiệm vụ tiêu diệt khủng bố ở A Phú Hãn nên có thể phủi tay ra đi. Quan điểm đó nông cạn và chỉ nhằm mục đích để kiếm phiếu. Khủng bố Al-Qaeda và ISIS đang hồi sinh trên đất nước này. Dấu ấn mới nhứt của họ là 13 binh sĩ Mỹ tử thương ở phi trường Kabul mấy tuần trước.

Chính quyền Hoa Kỳ lại thêm một lần nữa không làm sáng tỏ lý tưởng tự do dân chủ của người Mỹ. Đại Tướng Mark Milley, Tham Mưu Trưởng Hội Đồng Liên Quân cho biết: “Hoa Kỳ “có thể” tìm cách phối hợp với Taliban trong các cuộc hành quân chống các loại khủng bố Hồi Giáo”.

Thưa ông Đại Tướng, Taliban là một loại độc tài khủng bố Hồi Giáo. Taliban vẫn là đồng minh của Al-Qaeda. Ông dùng băng đảng Taliban - Al-Qaeda để chống lại ISIS-K chẳng khác gì ông Nixon bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa chơi với Tàu Cộng, rồi mấy ông tổng thống đời sau quay lại chơi với Việt Cộng để chống Tàu Cộng. Mấy ông thực dụng như con buôn nhảy lung tung loi choi vì quyền lợi giai đoạn. Trên đường dài thì chỉ có ma mới dám chơi với quý ông.

A Phú Hãn sẽ trở thành đồng minh của China, Nga và Iran. Đồng thời là an toàn khu của Al-Qaeda và ISIS-K. Toàn là những thế lực muốn tiêu diệt người Mỹ và nước Mỹ. Còn quá sớm để tự sướng tự khen cuộc di tản đã thành công, sứ mạng quánh khủng bố đã chấm dứt, và máu của người Mỹ sẽ không còn chảy nữa.

BÔNG LAU 04.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.