mercredi 18 août 2021

Nguyễn Kiều Hưng - F0 ở Sài Gòn tăng, do đâu?

 

Logic là thế này, muốn kiểm soát được dịch thì phải kiểm soát được F0 ngoài cộng đồng. Muốn kiểm soát F0 ngoài cộng đồng thì phải tìm được nguyên nhân.

Theo tôi, có một số nguyên nhân sau:

(1) Do biến chủng mới của Covid-19, F0 ít/không có triệu chứng, nên người dân chủ quan, vẫn tiếp xúc với người xung quanh;

(2) Các hoạt động phòng, chống dịch và cung ứng hàng hóa vẫn xảy ra tập trung đông người, như: xét nghiệm cộng đồng tập trung; tiêm chủng tập trung; kiểm soát người tại các chốt; mua sắm tại các siêu thị;

(3) Tồn tại quá nhiều khu dân cư tập trung phi tiêu chuẩn, có mật độ chỉ khoảng 2 mét vuông/người, như các khu phòng trọ…

(4) Đội ngũ giao hàng, những đối tượng được phép ra đường chưa được tiêm chủng 100% và xét nghiệm âm tính trong quá trình làm việc;

(5) Khả năng lây nhiễm chéo trong các khu phong tỏa rất cao, do virus đang tồn tại trong không gian hẹp;

(6) Mật độ dân số ở thành phố cao, nhiều người buộc phải luồn lách ra đường để mưu sinh l, bất chấp mình có bị nhiễm dịch hay chưa.

(7) Một nguyên nhân nữa, đó là việc kiểm soát F0 cho phép điều trị ở nhà chưa chặt, cấp cứu F0 chậm và khả năng tái nhiễm của F0 theo chính sách xuất viện sớm.

Tôi tạm đưa ra các nguyên nhân hiểu biết hạn hẹp của tôi, mời các bạn góp ý thêm. Còn phần giải pháp, mời các chuyên gia, tổ tư vấn thức đêm mà giúp thành phố, giúp dân…

LS NGUYỄN KIỀU HƯNG 18.08.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.