lundi 16 août 2021

Nguyễn Khắc Nhượng - Tiến thoái lưỡng nan

 

Thật "Tiến thoái lưỡng nan. Đi, về lận đận" đối với số lao động con em miền Trung đang lưu trú tại TP HCM.

Ở lại thì không còn tiền để ăn, để trả tiền thuê phòng trọ, để mua thuốc men chữa bệnh cùng đủ mọi thứ chi tiêu khác nhất là với các gia đình có con nhỏ. Chỉ còn mỗi một cách là đào thoát về lại quê nhà bằng xe máy, thậm chí chỉ bằng đôi chân, bất chấp nghiêm lệnh của Thủ tướng buộc mọi người "đang ở đâu thì ở yên đó không được rời đi".

Họ thừa biết cuộc đào thoát ấy dữ nhiều, lành ít, khó tìm sự giúp đỡ của đồng bào trên đường thiên lý, vì lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hầu như đang áp dụng tại mọi địa phương. Họ sẽ phải ăn ngủ vạ vật đầy sự may rủi ở vệ đường trong mưa nắng bất thường, chưa kể sự đối xử ghẻ lạnh tại quê nhà một khi họ về đến nơi do sợ lây nhiễm dịch. 

Đáng thương vô cùng thân phận đám lưu dân này trong thời dịch giã tàn khốc!

Thiết nghĩ chính quyền thành phố cần ưu tiên giúp đỡ họ, tổ chức cho họ đăng ký về quê theo nguyện vọng, giúp họ phương tiện di chuyển trong trật tự bằng xe khách.

Nếu chính quyền không kham nổi chi phí vận chuyển, ăn uống cho họ trong quá trình hồi hương thì kêu gọi các nhà từ thiện tại TP HCM tiếp tay, cũng như kêu gọi chính quyền tại quê nhà của họ hợp tác cùng giúp đỡ họ.

Chính phủ ở  trung ương không nên quá cứng nhắc với lệnh "ở đâu thì ở yên đó" mà nên linh động giải quyết việc hồi hương cho họ. Miễn là trong vòng trật tự, và kiểm soát chặt việc gây lây nhiễm dịch trong quá trình di chuyển, cũng như khi về đến quê nhà là nơi tiếp nhận, tổ chức cho họ cách ly trước khi đoàn tụ gia đình. Tốt hơn nữa là chính phủ chỉ đạo ngành đường sắt tổ chức các chuyến tàu hồi hương cho họ để tiện quản lý và kiểm tra việc phòng dịch.

Để thảm cảnh đào thoát này diễn ra một cách không trật tự và đầy tính mạo hiểm như thế cho lưu dân, có phần trách nhiệm không nhỏ của chính phủ cũng như chính quyền ở nơi rời đi và nơi đến của lưu dân.  Thật ra phương cách giải quyết sự việc hồi hương này chẳng phải khó khăn gì cho lắm nếu nhà chức trách chịu ra tay thực hiện và không quá cứng nhắc trong việc thực thi các chỉ thị hành chánh.

NGUYỄN KHẮC NHƯỢNG 16.08.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.