vendredi 6 août 2021

Hoàng Hải Vân - Mặc kệ đám trí thức hỗn xược mang não trạng nô lệ

1- Dù đại dịch đang diễn ra nhưng hổng có giây phút nào nó quên mưu đồ thôn tính biển đảo nước ta đâu nhé.

Một tên cướp đang đứng trước cửa nhà bạn, nó gửi cho gia đình bạn mỗi người một chai thuốc, nó bảo thuốc này nó đã kiểm nghiệm an toàn, hãy uống đi cho khỏe đẹp, bạn có dám uống không ? Bạn có dám cho cha mẹ với con bạn uống không ?

2- Một số người cao đạo, tự cho mình là anh minh không bài Hoa, đã miệt thị những người nghi ngờ thuốc men của Trung Quốc là “cái chủng” bài Hoa, rồi bảo xu chiêng xi líp của “cái chủng” này toàn là hàng Tàu.

Xin thưa (dell phải thưa những kẻ cao đạo này), người Việt chúng ta bán hàng cho Trung Quốc và mua hàng của Trung Quốc trong quan hệ giao thương cùng có lợi trên thị trường. Đó là quan h giữa dân chúng Việt với dân chúng Trung Quốc. Dân chúng hai nước là bạn hàng của nhau, một số là bạn bè của nhau, chẳng liên quan đến đám bá quyền Trung Quốc.

Lớn tiếng nói những người Việt nghi ngờ thiện ý của đám cầm quyền Trung Quốc là “bài Hoa”, đám trí thức này đang hỗn xược đổi trắng thay đen, đang mang não trạng nô lệ.

3-  Tôi tin vào sự an toàn của vaccin Việt Nam, nhưng không chống vaccin của ngoại quốc, dù là ngoại quốc nào. Chính phủ phải có trách nhiệm kiểm định sự an toàn của từng loại vaccin trước khi cấp phép, và Chính phủ chịu trách nhiệm trước dân về sự cấp phép của mình.

Riêng đối với vaccin do đám cướp biển đảo - mà Bộ Ngoại giao ta hôm nay lên án – tổ chức hoặc chỉ đạo sản xuất, thì việc kiểm định phải hết sức nghiêm ngặt. Việc lấy những thông tin mà nó công bố để bảo đảm an toàn là sự cẩu thả. Chính phủ phải chỉ đạo các nhà khoa học Việt Nam kiểm định nghiêm cẩn chất lượng vaccin.

Việc cấp phép phải xuất phát từ sự kiểm định của ta, chứ không phải lấy kết quả kiểm định của nó làm căn cứ. Cũng không nên chỉ lấy việc cấp phép của WHO để làm căn cứ, vì WHO không phải làm cái gì cũng đáng tin. Nghe nói 1 triệu liều vaccin của Trung Quốc nhập về thành phố Hồ Chí Minh đang được Bộ Y tế kiểm định (*), mong rằng việc kiểm định sẽ được thực hiện một cách có trách nhiệm.

Và hơn ai hết,  Chính phủ không được phép coi sự nghi ngờ của người dân đối với thuốc men do đám cướp biển đảo nước ta tổ chức hoặc chỉ đạo sản xuất là “bài Hoa”. Còn đối với đám trí thức cao đạo miệt thị dân ta “bài Hoa” thì kệ cm bè lũ dòng họ chúng nó đi, chúng ta không cần quan tâm.

HOÀNGHẢI VÂN 05.08.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

(*) Vaccin Sinopharm Bắc Kinh được WHO cấp phép ngày 7-5-2021 và Việt Nam cấp phép sử dụng khẩn cấp vào ngày 3-6-2021. Tuy nhiên 1 triệu liều vacccin Sinopharm vừa nhập về TP.HCM cũng phải chờ Bộ Y tế thẩm định trước khi cho tiêm.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.