jeudi 18 juin 2020

Trương Châu Hữu Danh - Họp Thường vụ như họp…hội đồng hương



Mấy hôm nay, dư luận xôn xao với câu chuyện ứng cử viên duy nhất được bầu vào vị trí Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị có đến 45% phiếu chống.

Xôn xao bởi lẽ, dù cấp trên đã quán triệt sâu sắc nhưng việc bỏ phiếu vẫn cho thấy bầu không khí dân chủ, khi có đến 18 cán bộ tự quyết định cho lá phiếu của mình. 

Dĩ nhiên, kết quả 45% này đã làm Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng không vui. Ông đã dành ra 15 phút để nói lời bức xúc với 18 cán bộ dám chống.

Tỉ lệ 55% bầu cho vị trí phó bí thư, vô tình lại tương đồng với tỉ lệ "hội đồng hương Vĩnh Linh", khi cái huyện nhỏ xíu này có đến 7/13 vị là Thường vụ tỉnh ủy!

Trước đây, khi ông Nguyễn Văn Hùng quê Vĩnh Linh chưa làm bí thư thì tỉ lệ thường vụ (13 người) rải tương đối đồng đều ở 10 đơn vị hành chính (thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các huyện còn lại). 

Thế nhưng, khi ông Hùng lên làm bí thư thì người Vĩnh Linh liên tục giữ ghế thường vụ. Chỉ trong thời gian ngắn, có 7 vị giữ ghế này là người Vĩnh Linh, 6 ghế còn lại chia cho cả tỉnh!

Họp thường vụ, so sánh vui, như họp hội đồng hương!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.