jeudi 25 juin 2020

Lê Nguyễn Hương Trà - Liên tục gây rúng động về những vụ bắt bớ!



Sáng nay (24/6) công an Hà Nội và công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ chị Cấn Thị Thêu và hai con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư; ngoài ra bà Nguyễn Thị Tâm (Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước” theo điều 117 BLHS.

Trong sự kiện thảm khốc Đồng Tâm 9/1, đây là những người đầu tiên đưa lên Facebook, cung cấp nhiều thông tin về vụ việc. Ngay cả các viên chức của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng tiếp xúc với Trịnh Bá Phương để trao đổi về cuộc bố ráp, tập kích Đồng Tâm!

--------------

Cũng trong ngày 24/6, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh khám xét nhà và bắt giam anh Vũ Tiến Chi (1966) đang ngụ tại thành phố Bảo Lộc; cũng về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước".

Chưa hết, trong cùng ngày, Công an tỉnh Khánh Hòa đã thi hành lệnh bắt tạm giam chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy (1976) cùng tội danh trên!

----------

[Hình ba mẹ con Cấn Thị Thêu]: Chị Thêu bị bắt tại nhà con gái ở Dương Nội, Phương bị cắt khóa xông vào bắt tại nhà (vợ mới sinh con được bốn ngày), còn Tư bị bắt tại Hòa Bình. Chị Cấn Thị Thêu được xem là thủ lĩnh của phong trào dân oan Dương Nội, từng hai lần bị kết án tù giam, lần mới nhất ra tù 2/2018.

Việc bắt gia đình chị Cấn Thị Thêu nhiều khả năng liên quan đến dư luận trong ngoài nước trước vụ xử Đồng Tâm của Tòa án Nhân dân Hà Nội!

LÊ NGUYỄNHƯƠNG TRÀ 24.06.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.