samedi 30 juin 2018

Khánh thành căn cứ mới của lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young Moo (giữa, trái) và tướng Mỹ Vincent Brooks (giữa, phải) cắt băng khánh thành trụ sở mới của Bộ chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) ở Pyeongtaek ngày 29/06/2018.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc hôm 29/06/2018 khánh thành tổng hành dinh mới tại Pyeongtaek, được cho là căn cứ quân sự ở hải ngoại lớn nhất của Hoa Kỳ, chỉ vài tuần sau khi tổng thống Donald Trump tuyên bố muốn rút quân Mỹ về nước.
Từ nhiều thập niên qua lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) vẫn đóng tại Yongsan ở miền trung. Hai nước đồng minh từ năm 1990 đã thỏa thuận dời về Camp Humphreys, một căn cứ có sẵn ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul khoảng 60 km. Nhưng dự án này bị trì hoãn trong nhiều năm vì vấp phải sự phản đối của dân địa phương, vấn đề tài chính và các công trình bổ sung. Mãi đến năm 2013, mới có đơn vị đầu tiên dời sang đây.

Bộ chỉ huy USFK từ thứ Sáu 29/6 đã dời về trụ sở mới, còn các đơn vị khác sẽ chuyển sang sau. Camp Humphreys có đến 513 tòa nhà, trong đó có các trường học, cửa hàng, ngân hàng, trên diện tích 14,7 triệu mét vuông ; sẽ tiếp đón 43.000 người gồm quân nhân và gia đình họ, từ nay đến năm 2022.

Trước đó vài tuần, trong một cuộc họp báo sau khi gặp gỡ lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tại Singapore, tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo sẽ cho ngưng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, gây bất ngờ cho đồng minh Hàn Quốc. Ông Trump đòi hỏi Seoul phải đóng góp nhiều hơn về chi phí quân sự. Nhưng chỉ huy trưởng USFK, tướng Vincent Brooks trong lễ khai trương cho biết Hàn Quốc đã chi ra đến 90% trong tổng chi phí 10,8 tỉ đô la xây dựng Camp Humphreys. 

Hoa Kỳ hiện có 28.500 quân nhân đồn trú tại Hàn Quốc để bảo vệ miền Nam trước người anh em miền Bắc sở hữu vũ khí nguyên tử.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20180630-khanh-thanh-can-cu-moi-cua-luc-luong-my-o-han-quoc

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.