dimanche 10 juin 2018

Vì sao bạo động nổ ra tại Bình Thuận ?



Chuyện là vầy. Hôm nay người dân Bình Thuận xuống đường biểu tình chống luật đặc khu. Thay vì chính quyền lắng nghe thì ngược lại chúng nó cho công an đàn áp thô bạo người biểu tình và bắt đi một số người, trong đó có một bé đang cấp cứu.

Người dân Bình Thuận mới yêu cầu chính quyền trả người nhưng chính quyền Bình Thuận không chịu và tiếp tục đàn áp.


Chịu không nổi sự khốn nạn của chính quyền nên người dân Bình Thuận kéo đến Hội đồng nhân dân tỉnh. Thay vì lãnh đạo ra tiếp và lắng nghe người dân, đằng này chúng nó tiếp tục cho cơ động đối đầu với dân.

Tức nước vỡ bờ, người dân Bình Thuận xông vào trụ sở hội đồng nhân dân tỉnh để gây sức ép buộc chính quyền trả người.

Một nguồn tin chưa xác nhận, Quân đoàn 4 được lệnh vào đàn áp bà con Bình Thuận. Nên rất cần chúng ta chi viện giúp đỡ người dân Bình Thuận. Bạn nào ở gần thì đến ủng hộ và tiếp sức bà con chúng ta, bạn nào ở xa không vào Bình Thuận được thì hãy share bài viết này đến thật nhiều người nhé!

FB ĐÔ THÀNH SÀI GÒN (Tựa do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.