lundi 4 juin 2018

Lưu Trọng Văn - Ai được lợi nhất khi Luật đặc khu được thông qua?


Một casino của người Hoa trên đất Lào.

Ngoài những kẻ đầu cơ đất đai, thì kẻ hưởng lợi nhất nhân danh nhà đầu tư không ai khác chính là các ông chủ đầu tư sòng bài- casino.

Đầu tư casino ở nước nào cũng bị đánh thuế đặc biệt cao ngất ngưởng. Ở ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc nhà đầu tư chiến lược nào có đầu tư sòng bài-casino vẫn được gọi là nhà đầu tư chiến lược ưu tiên, được giảm thuế thời gian 10 năm cho kinh doanh casino.

Ối dà, nhất thế giới.

Ai là con bạc của casino?

Gã vô nhiều casino ở Pháp, Philippine, Thái, Singapore, Campuchia...đều thấy đa số người chơi là người Hoa đại lục và người gốc Hoa. Đọc kỹ các điều trong luật, mới thấy rõ các điều khoản tạo điều kiện tối đa về giấy phép nhập cảnh, thuế má, mua bán tự do, nhà ở...cho khách sòng bài, trong đó chắc chắn đa số là người Trung Hoa và gốc Trung Hoa này.

Xin thưa, gã ủng hộ việc mở casino để thu thuế cho đất nước. Nhưng với các ưu đãi đặc biệt trên thì lợi nhuận khổng lồ chỉ vào túi nhóm lợi ích, chứ chả được mấy đồng cho quốc gia.

Gã không thể không nghi ngờ có những kẻ công quyền đang hô hào đốc thúc thông qua luật đã đi đêm với nhóm lợi ích đỏ đen này.

Nếu vậy thì quá khốn nạn cho dân nước gã.

FB LƯUTRỌNG VĂN 31.05.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.