mardi 1 mars 2022

Xâm lăng Ukraina, Nga bị chỉ trích dữ dội tại Liên Hiệp Quốc


Đăng ngày:

Sau một phút mặc niệm các nạn nhân chiến cuộc ở Ukraina, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh « Các trận đánh ở Ukraina phải chấm dứt (…), những người lính cần trở về doanh trại». Nga trở thành bị cáo trước cộng đồng quốc tế, hơn 100 diễn giả đăng ký phát biểu, hầu hết đòi hỏi Matxcơva phải ngưng ngay cuộc chiến tranh phi nghĩa. Nhiều nước châu Phi và châu Mỹ la-tinh đứng về phía Mỹ và châu Âu, còn các nước Hồi giáo dè dặt hơn. Phía châu Á, Nhật Bản và New Zealand cực lực tố cáo Nga, Ấn Độ và Trung Quốc tỏ ra thận trọng.

Đại diện Nga viện dẫn điều 51 Hiến chương Liên Hiệp Quốc, nói rằng chỉ tự vệ, trong khi phương Tây và Liên Hiệp Quốc cáo buộc Matxcơva vi phạm điều 2 của Hiến chương, quy định các thành viên không được đe dọa và sử dụng đến vũ lực để giải quyết khủng hoảng.

Một dự thảo nghị quyết lên án chiến tranh có thể được thông qua ngày mai, nếu đạt được tỉ lệ 2/3. Theo AFP, để giành được tối đa số phiếu, từ ngữ đã được giảm nhẹ so với dự thảo, « vô cùng lấy làm tiếc » thay vì « lên án » việc Nga tấn công Ukraina. 

Tại Đại hội đồng, không nước nào có quyền phủ quyết. Trước đó Nga đã bác một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Mỹ trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga tại Liên Hiệp Quốc

Trong bối cảnh đó, quyết định trục xuất 12 trong số khoảng 100 nhân viên trong phái đoàn ngoại giao Nga ở Liên Hiệp Quốc càng gây thêm căng thẳng. Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten cho biết thêm chi tiết :

« Chiều hôm qua, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, Vassily Nebenzia đang phát biểu với báo chí, thì chuông điện thoại di động reo lên. Ông nhận cuộc gọi và xác nhận vừa trực tiếp nghe lệnh trục xuất 12 đồng nghiệp, tất cả đều là các nhà ngoại giao đang làm nhiệm vụ. Họ có thời hạn một tuần lễ để rời New York.

« Đó là một tin xấu », đại diện của Matxcơva nhìn nhận. Bản thân ông và hai phó đại sứ không liên quan, nhưng ông cho rằng Hoa Kỳ, nước chủ nhà nơi Liên Hiệp Quốc đặt trụ sở, đã phá vỡ những cam kết. Đại sứ Nga tại Washington nói rằng « Đó là một hành động thù địch nhắm vào nước chúng tôi ».

Đối với Hoa Kỳ, mười hai nhân viên này đã « lợi dụng tư cách ngoại giao để hoạt động gián điệp ». Mỹ khẳng định cuộc điều tra đã bắt đầu từ nhiều tháng qua, hàm ý đây không phải là trả đũa cho việc xâm lăng Ukraina. Dù vậy chắc chắn là động thái chẳng may diễn ra vào thời điểm này sẽ đổ dầu vào lửa ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.