mercredi 23 mars 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 27, 22-03-2022

1. Quân Nga vẫn tiếp tục pháo kích dữ dội vào Kyiv, khiến 65 người chết, trong đó có 4 trẻ em. Zhytomyr bị nã đạn, 13 tòa nhà bị phá hủy.

Quân Ukraina đã thành công chiếm lại được thị trấn Makariv, thị trấn quan trọng nối Zhytomyr với Kyiv, qua đó kiểm soát hoàn toàn đường quốc lộ E40, trục đường tiếp tế gần nhất và quan trọng nhất từ Ba Lan sang Kyiv.

Irpien bị phá hủy sau đợt pháo kích:


Lính Nga bắn chết một người đàn ông Ukraina trước mặt cậu con trai 14 tuổi, đánh gãy tay cậu bé và lấy đi điện thoại cũng như ví của bố cậu.


Đêm thứ Sáu, ngày 18/03, cô Olga, 27 tuổi, sống ở Kyiv đã tỉnh dậy để cho con gái Victoria, 6 tuần tuổi, bú. Đúng lúc cô cúi xuống đắp chăn cho con thì bom nổ. Mảnh kính vỡ đã làm cô bị thương ở nhiều nơi nhưng cứu cho con cô thoát chết. Hai mẹ con đã được cấp cứu ở bệnh viện Kyiv, tình trạng ổn định.

Quân Nga bắn cháy trại ngựa ở Hostomel, cả đàn ngựa bị thiêu sống.

Tuy vậy, có tin từ mặt trận về, một bộ phận quân Nga đã bị cắt đường tiếp viện và đang bị bao vây ở các khu vực Bucha, Irpien và Hostomel.  Nếu tin này được khẳng định, đây sẽ là thất bại lớn của quân Nga trong cuộc tấn công Kyiv.

27 ngày qua, người Ukraina đã chiến đấu kiên cường, tổn thất cũng khủng khiếp.

2. Chernihive nhìn từ trên cao đã bị phá hủy nặng nề, nhưng thị trưởng thành phố, ông Vladyslav Atroshenko vừa ra thông báo cho biết, quân Ukraina đã hoàn toàn làm chủ thành phố, đánh bật quân Nga ra vùng ngoại vi.

Quân Nga bị tấn công.

3. Xe tăng Nga đã bắn vào một xe con của người dân ở gần Kharkiv, ba người chết, trong đó có một em bé gái 9 tuổi, bất  chấp mọi người trong xe đã vẫy cờ trắng, báo hiệu rằng họ là dân thường.

Hình ảnh Kharkiv bị phá hủy:

Nhưng tinh thần người Ukraina rất vững vàng, giữa cảnh đổ nát họ vẫn tập trung chơi đàn và hát.

4. Quân Ukraina đang phản công lại quân Nga, muốn chiếm lại toàn bộ thành phố  Izium, theo tin từ tình báo Mỹ.

5. Thành phố Kramatorsk ở vùng Donetsk bị ném bom:

6. Một cảnh quay do chính quân Nga đăng lên, tự thú nhận việc sử dụng vũ khí bị cấm, tên lửa đầu đạn phốt pho TOS-1 ở Mariupol. Sau này đoạn phim này sẽ là bằng chứng về tội ác chiến tranh của Putin:

Quân Nga ném 2 quả bom tấn vào thành phố:

Quân Nga đã chiếm được sân bay Mariupol:

Mặc dù bị tàn phá nặng nề, không còn đủ lương thực, thực phẩm và đạn dược, bằng cách nào đó, quân Ukraina vẫn chiến đấu. Theo Bộ Quốc phòng Anh, quân Nga vẫn chưa chiếm được phía nam thành phố. Có lẽ do tức giận, quân Nga đã bắn cả vào đoàn xe tị nạn của dân thường, làm 2 trẻ nhỏ bị thương, nhưng 3.007 người đã thoát ra khỏi thành phố.

Tường thuật từ một gia đình vừa trốn ra được khỏi Mariupol: "Mọi người đem các xác chết đặt ra gần đường rồi phủ vải lên. Họ chờ người tới thu gom những xác đó đem đi. Một số người đem chôn xác luôn ở trong vườn, vì biết rằng sẽ không ai chôn cất những người chết cả. Trong thành phố không có nước, thức ăn, điện… Bom rơi ở khắp nơi.”

Tướng Mikhail Mizintsev, tướng Nga được Putin yêu thích, là chỉ huy chiến trường Mariupol, đồng thời cũng là người hạ lệnh tấn công các mục tiêu dân sự và sử dụng vũ khí hủy diệt bị cấm ở thành phố này.

7. Quân Ukraina tiêu diệt được một đoàn xe quân sự Nga ở Mykolaiv:

Thêm chỉ huy trưởng tiểu đoàn Xung kích Biệt động số 171, trung tá Alexei Sharshavov, tử trận.

8. Giáo hoàng Francis đã gọi điện cho tổng thống Ukraina Zelensky, nói rằng Ngài sẽ cầu nguyện cho Ukraina và làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cuộc chiến tranh này. Ông Zelensky đã có lời mời Giáo hoàng tới thăm Ukraina sau chiến tranh.

9. Cựu hạ nghị sĩ, cựu phóng viên báo chí Ukraina, Tetiana Chornovol, đã gia nhập quân đội ngay từ ngày đầu chiến tranh, trải qua rèn luyện và bắn cháy được chiếc xe tăng đầu tiên của Nga.

10. Một đoạn nói chuyện của lính Nga bị phía Ukraina nghe lỏm và ghi âm lại: "Chỉ huy hạ lệnh cho chúng tôi bắn vào tòa nhà này từ xa. Họ không quan tâm trong đó có dân thường hay không. Putin đã cho họ thời gian để di tản. Nhưng họ không đi. Và sẽ xảy ra một cuộc tàn sát”.

11. Một nhân viên người Ukraina của đài Radio France đã bị bắt cóc, giam hãm và tra tấn suốt 9 ngày bởi lính Nga: anh ta bị đánh bằng báng súng vào mặt và khắp người, sau đó bị ném xuống hố, bên cạnh một con chó đã chết. Lính Nga vờ hành quyết, bắn trên đầu anh ta nhiều lần, sau đó trói vào một cái cây ở trong rừng ba ngày liền. Sau 9 ngày, nhân viên này mới được thả. Lời khai của anh ấy sẽ trở thành bằng chứng trước Tòa án Công lý Quốc tế ở La Haye.

Nông dân Ukraina tiếp tục có màn chiếm xe tăng bằng máy kéo.

12. Tình báo Mỹ vẫn cho rằng, Belarus sẽ tham gia tấn công Ukraina công khai trong thời gian tới, trước sức ép của Putin, bằng cách ngụy tạo một lý do giả rằng "quân Ukraina tấn công trước”. Cục diện chiến sự có thể sẽ không thay đổi nhiều, nếu phía Ukraina đứng vững sau các đợt tấn công đầu tiên và giữ được con đường tiếp tế từ Ba Lan sang. Bởi vũ khí của quân Belarus khá lạc hậu và tinh thần chiến đấu yếu kém, quân số tấn công sẽ khoảng 16.000 người.

13. Tổng thống Mỹ, Joe Biden, cho biết Putin đang lên kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraina, sau khi "quân Nga đang bị dồn vào chân tường” trước sức kháng cự mãnh liệt của phía Ukraina.

14. Hình ảnh so sánh bản đồ cho thấy, từ ngày 15/03 đến 22/03, quân Nga không tiến được thêm chút nào trên chiến trường Ukraina.

15. Một người lính Nga đã tự nguyện đem xe tăng tới giao nộp cho phía Ukraina vì "không thấy ý nghĩa của cuộc chiến tranh này”, sau khi những người đồng đội của anh ta đã đào ngũ và vứt bỏ lại trang thiết bị. Anh ta đã được nhận quy chế tị nạn và có thể được xem xét nhập tịch Ukraina sau này.

16. Quân Nga bắt đầu hôi của ở các vùng chiến sự, ăn cắp thậm chí cả thảm.

17. Nhà máy sản xuất xe tăng duy nhất của Nga, Uralvagonzavod, đã phải ngừng hoặt động vì không có đủ linh kiện nhập từ nước ngoài về.


18. Trong khi đó, đại sứ Trung Quốc ở Nga khuyến khích các doanh nghiệp của họ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Nga, vị trí mà các doanh nghiệp phương Tây để lại. Điều này  cũng có thể giúp Nga hạn chế được phần nào hậu quả của các lệnh trừng phạt của phần còn lại của thế giới.

19. Quốc hội Nga thông qua bộ luật, cho phép bỏ tù những ai đăng thông tin "thất thiệt” về hoạt động của quân Nga ở nước ngoài – theo tin từ AFP.

20. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã bãi nhiệm chức Chỉ huy trưởng Quân đoàn số 6 Liên hợp, tướng Vladyslava Jershov, vì những tổn thất nặng nề trong các chiến dịch ông này chỉ huy. Hiện tại, ông ta đang bị tạm giữ tại nhà.

21. Khối EU sẽ hạn chế và cắt giảm mua khí đốt của Nga tới 91% trong năm nay, theo nhận định của các nhà phân tích của Viện Kinh tế Ba Lan. Hiện tại, Nga đang cung cấp 45% nhu cầu khí đốt, 44% than đá và 25% dầu hỏa cho nhu cầu của EU, nhưng với tình hình hiện nay cùng các lệnh trừng phạt, châu Âu phải nhanh chóng tìm ra các nguồn cung cấp mới.

22. Có 40% dân số Đài Loan tin rằng, trong trường hợp Trung Quốc tấn công, Nhật Bản sẽ giúp đỡ quân sự cho họ. Cuộc xâm lược Ukraina của Nga khiến quốc đảo này ngày càng không yên tâm về tương lai, bởi Trung Quốc luôn lăm le coi họ như một vùng nổi loạn của nước này.

23. Nhóm Anonymous một lần nữa tấn công vào các máy in ở Nga, và khi người dân sử dụng, các máy in sẽ tự động in ra cả trăm ngàn bản in về chiến tranh ở Ukraina và hướng dẫn cách vượt ra khỏi hệ thống kiểm duyệt internet của chính phủ Nga.

Để kết thúc tình hình chiến sự hôm nay, mình giới thiệu tới mọi người đoạn phim ngắn về xếp hình:

Nếu có sự thật, chúng ta thường không bao giờ phải dối trá, cấm đoán, bưng bít thông tin. Nếu có lẽ phải, chúng ta thường không bao giờ sợ hãi, đầu hàng. Nếu có sự tử tế, chúng ta thường không phải dùng sức mạnh đánh ai để thu phục họ. Đơn giản vậy.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 22.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.