jeudi 24 mars 2022

Hà Phan - Sao cứ đòi tổng thống Ukraine phải đầu hàng ?

 

Một tháng xâm lược Ukraine, Nga không thể đạt được mưu đồ như chính sự thừa nhận của chính quyền Putin. Việc nuốt gọn Ukraine trong vài ngày chẳng như ngộ nhận của những kẻ ủng hộ lầm tưởng.

Thay vào đó Putin đã nướng gần 10.000 quân, thiệt hại khá nhiều binh lực cùng vũ khí. Vài tướng đã tử trận, nội bộ có dấu hiệu bất mãn và nhất là bị phần lớn thế giới căm ghét!

Dội bom vào các thành phố, bắn tên lửa vào dân thường và đẩy hàng triệu người đến thống khổ, chia lìa, chết chóc...là những thứ tàn ác mà không khó để biết, trừ những người không muốn biết.

Ngạc nhiên thay, họ cứ gân cổ bảo rằng tại sao tổng thống Ukraine không đầu hàng và chấp nhận điều kiện của Nga để chấm dứt binh đao. Mà không hỏi ngược lại,  và chẳng thấy những phi lý của cuộc xâm lược này!

Chẳng mấy ai ủng hộ đánh nhau đến cùng, nhưng không ít người cũng biết rằng dân tộc nào cũng có phẩm giá và lựa chọn của họ. Nếu không, binh lính Ukraine đã quay súng và người dân Ukraine đã lật đổ chính quyền không chịu quỳ gối vâng lời Putin từ những ngày đầu chinh chiến.

Ai cũng biết, nhiều người đã hiểu giữ cho đất nước yên bình, đừng nghe thằng lớn nào vì quyền lợi của nó xui mình đánh nhau làm khiên đỡ đạn. Nhưng chúng ta đều biết và nên tôn trọng cách người Ukraine bảo vệ Tổ quốc mình suốt một tháng qua.

Đất nước họ sống quá lâu bên cạnh và dưới ách láng giềng hiếu chiến. Họ quá hiểu phải làm gì để đời sau không quỳ gối, đỡ ươn hèn.

Mong muốn hòa bình sớm đến từng ngày với Ukraine. Không cổ vũ máu lửa binh đao dù dưới danh nghĩa gì, nhưng tôi trân trọng họ!

HÀ PHAN 24.03.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.