dimanche 20 mars 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 23, 18-03-2022

1. Chiến sự vẫn nổ ra trong các vùng quanh Kyiv:

Quân Nga bắn vào khu dân cư Padol, 1 người chết, 4 người bị thương.

Kyiv tan hoang. Thêm một khu dân cư khác bị phá hủy, 19 người trong đó có 4 trẻ em bị thương:

Khung cảnh thành phố bị phá hủy nhìn từ trên cao:

Người dân Kyiv trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm.

Một đoạn phim hiếm hoi về việc bộ binh hai bên đấu súng với nhau ở vùng ngoại ô, khẩu súng máy của phía Ukraina bị bắn trúng, nhưng xạ thủ vẫn sống sót:

Hình ảnh từ phía bên Nga sau khi đoàn xe cơ giới bị chặn lại:

Một đoàn xe Nga bị phục kích sau khi dừng lại để nghỉ ngơi:

2. Ngần này bom và tên lửa đã rơi xuống xung quanh thành phố Chernihiv hôm qua:

3. Một đoàn xe vận tải của Nga đã trúng ổ phục kích ở gần thành phố Sumy và bị phá hủy hoàn toàn:

Thêm một đoàn khác bị tấn công, phía Ukraina  thu được rất nhiều đạn dược:

4. Thành phố nhỏ Volnovakha ở trên đường đi từ Donetsk tới Mariupol đã bị phá hủy hoàn toàn:

5. Thành phố Avdiivka cũng bị bắn tan nát:

6. Quang cảnh Mariupol, hình ảnh nhiều hơn lời để nói. Một ngày, thành phố bị từ 50 đến 100 đợt tấn công, 80% nhà cửa bị phá hủy, trong đó 30% phá hủy hoàn toàn – tin từ Tòa thị chính thành phố.

Trung tâm thương mại Mariupol là đống gạch vụn. Hy Lạp tuyên bố sẽ xây dựng lại bệnh viện cho Mariupol bằng ngân sách của họ. Từ nhà hát Kịch Mariupol bị đánh bom hôm qua đã cứu ra được 130 người. 1.300 người vẫn đang ở trong các tầng hầm của nhà hát:

7. Thêm nhiều phim ảnh về chợ Barabasova, chợ có nhiều người Việt tập trung buôn bán, bị quân Nga bắn cháy, đã nhiều giờ qua vẫn chưa dập tắt được ngọn lửa. Đại học Kharkiv bị phá hủy. Người dân Kharkiv trú ẩn dưới các ga tàu điện ngầm:

Nga bắn cả vào sở thú Kharkiv.

8. Quân Ukraina tiếp tục phản công ở Kherson.

9. Odessa chuẩn bị cho việc bị tấn công:

"Odessa đã đứng vững, đang đứng vững và sẽ luôn luôn đứng vững. Mãi mãi. Chúng tôi sẽ không cho kẻ thù vào đây…” một phụ nữ có tuổi phát biểu trên đường phố Odessa:

10. Vinnica, một thành phố nằm sâu về phía Tây Kyiv, gần biên giới Moldavia cũng bị tấn công. Thành phố này hoàn toàn không có các cơ sở quân sự, rõ ràng phía Nga muốn mang chiến tranh tới tất cả các thành phố của Ukraina.

11. Có ít nhất 6 quả tên lửa Nga được bắn từ hạm đội Biển Đen vào sân bay dân sự ở Lviv vào sáng sớm, phá hủy đường băng và cắt đứt cầu hàng không cứu hộ cuối cùng.

109 chiếc xe nôi được đặt trên quảng trường của Lviv, đại diện cho 109 trẻ em bị bom Nga giết hại.

12. Bất chấp hình ảnh, việc phía Ukraina không có máy bay ném bom và thậm chí cả mảnh bom Nga thu giữ được tại hiện trường, đại sứ Nga ở Liên hợp quốc khẳng định "Nga không ném bom nhà hát ở Mariupol”, nơi mà hàng trăm người dân đã trú ẩn, nơi mà họ đã cẩn thận viết rõ chữ "trẻ em” ở phía trước và sau nhà hát, để từ trên cao có thể nhìn thấy. Vị này còn cố gắng đưa ra một dự thảo nghị quyết "về tình hình nhân đạo ở Ukraina”, trong đó không đề cập tới trách nhiệm của Nga trong cuộc chiến tranh, thậm chí còn cho rằng: "phía Nga lo lắng cho tình trạng an toàn của phụ nữ và trẻ em ở Ukraina”.

Dự thảo này vấp phải sự phản ứng từ đại sứ Mỹ: "Nếu phía Nga thực sự muốn an toàn cho phụ nữ và trẻ em, thì điều đơn giản cần làm ngay, đó là ngừng bắn”. Thậm chí Trung Quốc và Ấn Độ cũng phản đối dự thảo nghị quyết này, khiến nó không thể thông qua – ngay cả Trung Quốc chắc cũng ngạc nhiên trước sự tuyên truyền trơ trẽn này.

13. Chính quyền Ukraina  đề nghị phía Nga liên hệ để nhận xác và chôn cất những người lính Nga tử trận. Đến hôm nay, phía Nga vẫn hoàn toàn yên lặng về vấn đề này, dù đã được gửi lời mời. Nhân viên của bệnh viện tỉnh Homel, Bielarus, đã cho biết: ”Riêng trong tuần vừa qua, tàu hỏa đã chở 2.500 thi hài lính tử trận trở về Nga”.

Chính phủ Ukraina  từ 10 ngày nay thiết lập đường dây nóng, để thân nhân của lính Nga có thể tìm kiếm thông tin về người thân của họ, thậm chí đồng ý trao trả tù bình Nga không điều kiện, nếu gia đình họ chịu tới Kyiv để nhận con cháu về. "Chúng tôi không muốn giam giữ hàng ngàn tù binh chiến tranh, cũng không cần hàng ngàn xác chết của những người lính Nga. Chúng tôi không muốn chiến tranh, chúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi chỉ mong muốn các bạn yêu con trẻ của các bạn, hơn là sợ chính quyền” – tổng thống Ukraina  Zelensky phát biểu:

14. Một người lính Ukraina chơi vĩ cầm trong giờ giải lao giữa cuộc chiến. Hãy để ý tới thái độ của các bạn anh ta, họ đứng cả dậy, dù không ai bảo.

Những người lính chiến đấu phía trước, sau lưng họ là hàng loạt các tình nguyện viên tham gia công tác hậu cần:

15. Kênh thông tin OVDinfo của Nga đưa tin: "Lực lượng an ninh Nga FSB được lệnh kiểm tra và thẩm vấn tất cả những người Ukraina sống ở Moscow, bao gồm cả lục soát nhà cửa và kiểm tra điện thoại”.

16. Chỉ huy trưởng lực lượng Rosgvardia của Nga, tướng Roman Gavrilov, người được cho là đã bị an ninh Nga bắt giam hôm qua, hôm nay đã chính thức "xin từ chức”. Nga đưa thêm quân từ doanh trại số 102 ở Armenia tới chiến trường Ukraina

17. Chính phủ Nga tổ chức buổi mít-tinh ủng hộ Putin và cuộc xâm lược Ukraina

Tuy nhiên, truyền thông độc lập Nga phát hiện một số người thậm chí chỉ dập vé, thể hiện "đã có mặt”, rồi ra về, trước cả khi buổi lễ bắt đầu. Cũng theo kênh này, đa số họ là những người làm việc ở các cty do nhà nước Nga quản lý, hoặc là người của đảng Jedinaja Rossija của Putin

Putin đã có mặt ở buổi mít-tinh này, nhưng chưa nói thì bị ngắt truyền hình Nga ngắt, có thể thấy rất nhiều "lỗi kỹ thuật” đang xảy ra xung quanh ông ta:

18. Trong khi đó, bốn viên tướng cùng nhiều chỉ huy cao cấp của Nga đã chết trên chiến trường Ukraina  hoàn toàn không được nhắc tới.

19. Tổng thống Nga Putin cũng thông qua đạo luật, cho phép các hãng hàng không dân dụng Nga được phép giữ lại những máy bay đang leasing từ các công ty nước ngoài, ngay cả khi họ không có tiền để trả những khoản leasing đó. Đây được coi là một đòn "trừng phạt” của Nga đối với phương Tây, nhưng gây ngạc nhiên cho tất cả những quan sát viên quốc tế. 

Vì khác với ô tô, máy móc, máy bay dân dụng đòi hỏi phải được kiểm tra định kỳ vài tháng một lần mới được cấp giấy phép bay. Việc chiếm đoạt các máy bay này khiến chúng không thể được kiểm tra, do đó, không có bảo hiểm, không thể nào bay được, và sẽ như đống sắt sau vài tháng nữa. Có thể thấy, cho đến hôm nay, tất cả các đòn trừng phạt của Nga đối với phương Tây đều mang tính hình thức chứ không đưa lại kết quả gì, chủ yếu chỉ để phục vụ mục đích tuyên truyền của Putin cho chính dân Nga.

20. Cựu tổng thống Nga Dimitry Medvedev tuyên bố: "Nga sẽ chiến đấu tới cùng cho trật tự thế giới theo kiểu của Nga” và cho rằng phương Tây đang họp nhau lại để bắt Nga "quỳ gối”, cố tình tung tin giả để "cả thế giới căm ghét người Nga”.

21. Bắt đầu có tình trạng không có hàng trên kệ trong các siêu thị ở Nga:

22. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, Anthony Blinken, cho rằng: "Mỹ chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Putin muốn ngừng cuộc chiến, mà ngược lại, còn gia tăng tấn công điên cuồng hơn”. Ông cũng là người đã cảnh báo trước nhiều ngày vào tháng 1/2022, rằng Nga đang có kế hoạch tấn công Ukraina, ngay cả khi đa số, trong đó có EU, không muốn tin đó là sự thật.

23. Phụ trách tình báo Anh, ông Jim hockenhull, cho rằng quân Nga thay đổi chiến thuật, không còn tấn công các thành phố mà dùng biện pháp "bao vây cho đến chết” và bắn phá lung tung để giảm thiểu thương vong cho lính Nga, đồng thời làm suy yếu tinh thần của người Ukraina . "Cho đến hôm nay, Nga không thi hành được bất kỳ một mục tiêu nào đề ra trong kế hoạch chiến tranh trước đó”.

24. Chính phủ Nhật quyết định trừng phạt thêm 15 cá nhân và 10 công ty của Nga, trong đó có cty Rosoboronoexport, chuyên cung cấp vũ khí cho nước ngoài. Trong khi đó, theo The Wall Street Journal, ban tuyên giáo Trung Quốc chỉ đạo truyền thông khi đưa tin về chiến tranh thì phải tránh không được ủng hộ Nga hay Ukraina .

25. Thêm một đồng minh cũ của Nga là Bulgaria “quay xe”, trục xuất ngay lập tức 10 nhà ngoại giao Nga ra khỏi lãnh thổ trong vòng 72 giờ, tuy không đưa lý do. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong quan hệ ngoại giao hai nước.

26. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi nói chuyện 1h50 phút với tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra tuyên bố: "chiến tranh không nằm trong lợi ích của bất kỳ ai cả”. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng thông điệp này, vì từ trước tới nay, họ vẫn sự dụng thuật ngữ "chiến dịch quân sự đặc biệt” giống như Nga.

27. Cựu thủ tướng Anh, David Cameron, đang tự lái xe tải thuộc đoàn cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ, đi từ Anh, qua Ba Lan sang Ukraina, (giống như một số bạn tình nguyện viên người Việt của chúng mình).

28. LG Electronics dừng hoạt động ở Nga, theo chân các hãng điện tử khác như Apple, Intel, Microsoft, Nokia, Ericsson, Qualcomm.

Một sự thật có thể thấy rõ ràng là "tàu bắt đầu chìm thì chuột chạy”. Các đồng minh cũ của Nga đang dần dần rời bỏ nước này, còn các nước còn lại trên thế giới thì ngày càng ra sức giúp đỡ Ukraina. Đây không phải là cuộc chiến chống lại dân Nga, mà là cuộc chiến chống lại bản thân Putin và tư tưởng "Đại Nga" trong tầng lớp lãnh đạo nước Nga hiện tại. Họ đang nắm quyền, nhưng bản thân họ không phải là nước Nga hay dân tộc Nga, dù họ luôn cố tình nhập hai điều đó làm một.

Cá nhân mình vẫn thích văn hóa Nga, nhất là các bài hát Nga, nhưng mình không tiêu hóa nổi Putin, lối suy nghĩ và cách hành xử của ông ta. Putin không phải và chưa bao giờ là nước Nga cả.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 18.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.