mercredi 23 mars 2022

Biden muốn phương Tây trừng phạt Nga lâu dài vì xâm lược Ukraina


Đăng ngày:

Ngày mai, tổng thống Hoa Kỳ sẽ tham dự ba hội nghị thượng đỉnh quốc tế tại Bruxelles của NATO, G7 và Liên hiệp Châu Âu (EU). Theo ông Sullivan, nhân dịp này Joe Biden sẽ làm việc với các đồng minh nhằm có các điều chỉnh liên quan đến sự hiện diện của NATO tại Đông Âu về lâu về dài.

Tổng thống Biden cũng loan báo về hành động chung để củng cố an ninh năng lượng châu Âu, về đóng góp bổ sung của Mỹ để trợ giúp nhân đạo cho Ukraina. Thứ Sáu và thứ Bảy tới, Joe Biden đến Ba Lan, thành viên NATO đang đón tiếp hàng triệu người tị nạn Ukraina để gặp gỡ tổng thống Andrzej Duda và các quân nhân Mỹ.

AFP nhận định, Nhà Trắng biết rằng những khó khăn còn ở phía trước. Vladimir Putin vốn không ngại dùng đến những chiến thuật thô bạo đối với thường dân, có thể vận dụng cả vũ khí hóa học, sinh học. Và một cuộc chiến kéo dài rất cần đến sự đoàn kết của phương Tây.

Sau loạt trừng phạt kinh tế và tài chính ban đầu, khả năng phối hợp giảm dần do sự khác biệt giữa các nước, chẳng hạn mức độ lệ thuộc vào khí đốt Nga. Về mặt quân sự, là việc hỗ trợ thêm cho quân đội Ukraina, nhất là khi Joe Biden đã bác bỏ đề nghị lập vùng cấm bay. Phương Tây cũng cần « nói cùng một tiếng nói » trước Trung Quốc : Washington đã cảnh cáo Bắc Kinh nếu chuyển giao vũ khí cho Nga sẽ bị trừng phạt.

Về phía châu Âu, khả năng cấm vận dầu khí Nga được đưa ra bàn bạc. Mỗi ngày châu Âu chi ra đến 800 triệu euro để nhập khẩu dầu lửa và khí đốt từ Nga. Nếu cấm vận hoàn toàn, thị trường dầu khí thế giới sẽ mất đi 15%, và châu Âu sẽ phải tranh giành nguồn nhiên liệu này với Đông Nam Á.
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.