samedi 26 mars 2022

Nguyen Khan - Há mỏ chờ sung rụng ?


Người trồng kẻ hái thế gian chuyện thường. Nhưng trong sự nghiệp chính trị chỉ có tổng thống Mỹ Joe Biden là may mắn nhất, không phải mất công hái hoa trái chính phủ tiền nhiệm Donald Trump vun trồng chăm bón để lại, chỉ nằm ngửa há mỏ chờ sung rụng… Cuộc chiến Ukraina là một trong những ví dụ.

Trước giờ khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh cách đây hơn một tháng, bạo chúa hai nước lớn Nga Trung là Putin và Tập Cận Bình đã gặp nhau bàn mưu tính kế, đưa ra thông cáo chung có nội dung thắm tình : Quan hệ hợp tác giữa hai nước không có giới hạn.

Thoạt đầu chẳng ai biết nội hàm hợp tác không giới hạn của Pu và Tập nhắm vào mục tiêu gì. Cho đến khi Thế Vận Hội kết thúc, vài ngày sau bạo chúa Putin phát động chiến tranh xâm lược Ukraina, người ta mới nhớ lại trước đó nhiều nguồn tin tình báo cho rằng Tập sẽ tấn công Đài Loan sau thế vận.

Điều này có nghĩa là Pu và Tập đã ngoéo tay nhau, sử dụng sức mạnh quân sự vẽ lại bản đồ địa chính trị và luật pháp quốc tế. Tập sẽ yểm trợ Pu tấn công chớp nhoáng chiếm nước Ukraina. Nếu thành công, Nga có thể mở rộng cuộc chiến, tạo ra hiệu ứng domino, thâu tóm trở lại những nước thuộc Liên Xô cũ - như bài diễn văn dẫn giải lịch sử phi lý và đầy ẩn ý của Pu lúc bắt đầu xâm lăng Ukraina.

Nga mở rộng cuộc chiến buộc NATO phải vào cuộc, Mỹ là nước lãnh đạo NATO phải chuyển quân từ Á Châu-Thái Bình Dương qua Âu Châu đối đầu với Nga. Tập sẽ nhân cơ hội ấy tấn công đánh chiếm Đài Loan chia lửa cho Pu, nếu thuận lợi sẽ mở rộng cuộc chiến ra vùng biển Hoa Đông và Biển Đông… Quân đội Mỹ phải căng mình chiến đấu một lúc hai mặt trận Đông Tây cách nhau hàng vạn kilomet sẽ khó trụ vững.

Mới 24 tiếng đồng hồ tấn công, quân Nga đã chiếm phi trường Antonov cách thủ đô Kyiv không đầy 10 km để không vận lính dù, xe tăng, đại pháo… tấn công áp sát Kyiev. Khiến Biden lo lắng tin vào kế hoạch Putin đánh chiếm Kyev trong 48 giờ, đánh chiếm toàn bộ Ukraina trong 72 giờ; nên đã khẩn cấp gửi đội đặc nhiệm đến hộ tống tổng thống Ukraina Zelensky tị nạn.

Chắc Biden không ngờ tổng thống tiền nhiệm Donald Trump đã sử dụng số tiền lớn trong gói viện trợ, để CIA huấn luyện và nâng cấp quân đội Ukraina chiến đấu bài bản, chuyên nghiệp. Hỗ trợ kỹ thuật an ninh mạng giúp Ukraina chủ động đối đầu với cuộc chiến tranh công nghệ tiềm tàng từ Nga, trang bị cho quân đội Ukraina một số vũ khí phòng thủ tối tân như Javelin, Stinger… Đủ cho Ukraina cầm cự một thời gian nếu bị Nga tấn công bất ngờ, cho đến khi nhận được vũ khí tiếp viện.

• Nhờ đó, cùng với việc tổng thống Zelensky quyết ở lại Kyiv sát cánh với quân và dân Ukraina chiến đấu vệ quốc, giúp tinh thần chiến đấu của nhân dân Ukraina lên cao.

• Nhờ đó quân Ukraina đã chiến đấu bài bản, bẻ gãy ý đồ tấn công chớp nhoáng của Nga. Quân Nga thiệt hại đáng kể khiến Biden và các nước phương Tây tin tưởng, ra sức giúp Ukraina đứng vững bằng những biện pháp trừng phạt Nga chưa từng có, viện trợ quân sự và thực phẩm ào ạt cho Ukraina.

• Nhờ đó Ukraina làm chủ công nghệ thông tin, tình báo, GPS dẫn đường cho vũ khí thông minh, cho máy bay không người lái tập kích chính xác phi cơ, xe tăng, xe bọc thép, đại pháo, xe tiếp liệu v.v… của Nga. Trong lúc quân Nga hoàn toàn bị động công nghệ thông tin, không chỉ yếu thế về mặt tuyên truyền mà còn yếu thế về truyền tin liên lạc tác chiến. Google, Facebook, Apple… và các trạm Starlink của Elon Musk đã hỗ trợ công nghệ hết mình cho Ukraina, đẩy quân Nga vào thế mù công nghệ, chiến lược và chiến thuật dễ bị lộ (bởi công nghệ tin học vượt trội của Ukraina) nên thường dính phục kích làm bia cho quân Ukraina bắn.

• Nhờ đó ông Biden chẳng cần điều quân ồ ạt những nơi khác tới Âu Châu, khiến lực lượng quân sự Mỹ trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương còn nguyên vẹn, luôn trong tình trạng cảnh giác trước mọi động thái đáng ngờ của quân Trung Cộng. Cùng với việc Mỹ và cộng đồng quốc tế cô lập và trừng phạt Nga dữ dội chưa từng thấy, khiến Tập do dự chưa dám ra tay chia lửa và hỗ trợ tiếp liệu, để đồng minh Nga một mình chịu trận.

Lúc này tình hình chiến sự lợi thế cho Ukraina, sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraina mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Nhiều áp lực yêu cầu EU cấm vận dầu khí Nga, dồn sức ép vào Đức và một số nước Âu Châu đang lệ thuộc quá nhiều vào dầu khí Nga chưa biết cách nào tháo gỡ. Thì tổng thống Mỹ Biden ôm phương án của cựu tổng thống Trump (giúp Đức và EU không lệ thuộc dầu khí Nga) qua Âu Châu giải quyết. Phương án này đã từng bị Đức và một số nước EU phản đối khiến ông Trump và EU bất hòa. Khi phương án này được triển khai thì Nga tắt phép, không còn công cụ dầu khí bắt EU làm con tin năng lượng.

Trong ba cuộc họp quan trọng trong ngày tại Brussel vừa rồi, cuộc họp NATO, G7 và EU, vấn đề Âu Châu không lệ thuộc năng lượng Nga đã được Biden giải quyết bằng phương án của Donald Trump. Mỹ thay thế Nga cung cấp khí hóa lỏng cho Âu Châu. Đức và toàn thể EU đã chấp nhận phương án này, chỉ có Hungary chống đối vì còn ham dầu khí rẻ từ Moscow.

Nói tóm lại, Biden may mắn kế thừa hoa trái từ tổng thống tiền nhiệm. Quyết định nào của ông Trump bị Biden phủ quyết đều gây thiệt hại cho Mỹ, quyết định nào của ông Trump không bị Biden phủ quyết đều đem lại nhiều lợi ích. Tỉ như ngoại trưởng Blinken từng tuyên bố chính sách của ông Trump về Trung Cộng còn nhiều điều chưa hoàn thiện nhưng căn bản là hợp lý.

Và hiện nay chính sách cấm vận đường ống dẫn dầu Nord Stream II của ông Trump, cũng như chính sách Mỹ cung cấp khí hóa lỏng cho Châu Âu giúp Âu Châu không lệ thuộc vào dầu khí Nga của ông Trump là quá đúng đắn. Tiếc là trước đây bị Đức và một số nước EU phản đối.

NGUYEN KHAN 26.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.