lundi 28 mars 2022

Nguyễn Hữu Nghĩa - Dứt tình lân lý, Nga tiếp tuc "cung cấp" xe tăng cho Ukraine

 

Gần đây, Ukraine đã vừa mua, vừa tịch thu được nhiều xe tăng và xe bọc thép có thể sử dụng được từ các lực lượng vũ trang Nga hơn là được viện trợ từ bất kỳ nguồn nước ngoài nào khác.

Số lượng gia tăng này nhanh hơn mức độ do các nhà máy chính gốc sản xuất.

Không kể những chiếc xe tăng và xe bọc thép bị hư hại nhẹ đang được sửa chữa, kể từ ngày Nga tiến quân xâm lược Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt mất 74 chiếc nhưng ngược lại, đã bắt được ít nhất 117 xe tăng từ đối phương.


Ukraine đã đạt được mức gia tăng 43 xe tăng trong vòng 30 ngày, một con số kỷ lục mà chính Nga không thể sản xuất nhanh tới mức đó.

Tại Nga, các nhà máy lắp ráp xe tăng và xe bọc thép đã ngưng hoạt động vì không đủ nguyên liệu và thiết bị.

Trong khi đó, chính phủ Ukraine treo giá 10 ngàn mỹ kim cho mỗi chiếc xe tăng do hàng binh Nga hay nông dân Ukraine nộp cho quân đội.

NGUYỄN HỮU NGHĨA 27.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.