lundi 28 mars 2022

Henry Quang Vũ - Hậu quả khó lường vì tuyên bố bốc đồng của Biden

 

Ngày hôm qua Biden tuyên bố không nên để Putin nắm quyền nữa. Lời tuyên bố này sẽ gây những hậu quả không thể lường trước được.

Lời nói của Tổng thống Mỹ phải được lựa chọn cẩn thận, chỉ cần một khoảnh khắc là có thể gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nguy hiểm.

Bạn không thể làm gì nhiều hơn để giúp leo thang chiến tranh hơn là kêu gọi thay đổi chế độ của đối phương.

Moscow đã coi các lệnh trừng phạt cực kỳ cứng rắn của phương Tây là chiến tranh kinh tế và với quan điểm sâu sắc của Putin về phương Tây, một vài lời nói buông thả của tổng thống thực sự khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Ngay cả khi Mỹ nói điều đó là không đúng sự thật, thì những lới nói của Biden đã làm Putin cương quyết hơn chống lại các cuộc đàm phán, hoặc khiến ông ta leo thang hơn nữa một cuộc chiến tranh tàn nhẫn chống lại dân thường.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Biden đã trao cho Putin một món quà tuyên truyền, có thể làm suy yếu công việc khó khăn của thế giới trong việc duy trì sự tập trung vào Ukraine.

Các Tổ hợp thông tin của Moscow chắc chắn sẽ trình bày cuộc chiến với người dân Nga như một đòn thù địch của phương Tây, nhằm che lấp thêm sự thật về cuộc tấn công vô cớ vào Ukraine. Điều này có thể giảm bớt áp lực chính trị trong nước Nga lên Putin, cái mà phương Tây hy vọng sẽ được xây dựng bằng các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhằm thay đổi tính toán của Putin.

Bất kỳ ý kiến ​​nào cho rằng Mỹ coi cuộc xung đột là một nỗ lực nhằm lật đổ Putin sẽ rất nguy hiểm, vì nó sẽ nâng cuộc đụng độ thành một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Nga.

Biden đã làm lung lay niềm tin quốc tế vào khả năng lãnh đạo của ông trong việc đưa liên minh NATO lại với nhau trong một mặt trận thống nhất chống lại Moscow, Putin có thể khai thác sự bất mãn về những bình luận của Biden ở các thủ đô châu Âu.

Bình luận của Biden làm leo thang căng thẳng vốn đã cao một cách nguy hiểm trong cuộc đối đầu tồi tệ nhất giữa phương Tây và Nga trong nhiều thập kỷ. Biden  sẽ gây ra nỗi kinh hoàng diễn ra hàng ngày của cuộc chiến trên nhân dân Ukraine chỉ vì một cú nổ không đúng lúc.

Những kết án của Biden về Putin đã loại trừ hiệu quả mọi hoạt động ngoại giao trực tiếp trong tương lai hoặc các cuộc gặp giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới - và điều đó gây nguy hiểm cho hòa bình toàn cầu, nếu Mỹ và Nga không thể giao tiếp trong một cuộc khủng hoảng tương lai đe dọa nhân loại.

Bình luận của Biden đã gây ra làn sóng chấn động khắp châu Âu cũng như Washington. Nó dường như đã chọc tức Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người luôn là nhân vật chủ chốt trong việc cố gắng khiến Putin đồng ý ngừng bắn.

"Tôi sẽ không sử dụng những thuật ngữ như vậy vì tôi vẫn đang đàm phán với Tổng thống Putin", Macron nói với kênh truyền hình France 3, khi được hỏi về nhận xét của ông Biden rằng nhà lãnh đạo Nga là một "gã đồ tể".

Bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào trong tương lai mà Putin đồng ý sẽ khó có khả năng xuất hiện từ chính sách ngoại giao của Mỹ, do sự thù địch lẫn nhau sâu sắc giữa Moscow và Washington.

Thật khó để thấy làm thế nào Biden có thể gặp Putin người mà ông ta gán cho là tội phạm chiến tranh. Các sự kiện cuối tuần này khiến điều đó càng trở nên khó khăn hơn. Thật khó để thấy bất kỳ cuộc đối thoại có ý nghĩa nào trong khi Putin vẫn đang nắm quyền.

Putin không muốn lính Nga hy sinh thêm, nhưng ông ta vẫn có cơ hội để thắng nếu dân Nga quyết tâm ủng hộ cuộc chiến tranh. Biden với vài lời nói bất cẩn đã trao cho Putin lòng quyết tâm chiến thắng của dân Nga. Máu sẽ chảy thành sông, xương sẽ chất thành núi là cái chúng ta có thể thấy được, chỉ vì tính bốc đồng hay nổ của Biden.

HENRY QUANG VŨ 28.03.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.