samedi 26 mars 2022

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 30 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (25/3/2022)

 

1. Quân đội Ukraine vẫn vây chặt quân Nga ở tây bắc Kyiv. Hầu hết các hãng tin lớn của thế giới đều xác nhận việc này.

Bình loạn : Cùng với tin hôm qua bạn thượng tướng Nga Aleksandr Chayko xuất hiện ở mặt trận Kyiv, mà đến tận hôm nay vẫn không có những thông tin nào về vụ tổng tấn công vào Kyiv… Vậy câu hỏi đặt ra cho chúng ta là gì?

Hôm qua cũng là ngày tin tình báo vỉa hè cho biết, hiện nay trên chiến trường tình trạng rã ngũ của lính Nga đã đến mức nghiêm trọng. Hàng trăm nhóm từ hai, ba người đến cả chục người, tìm cách bỏ trốn hàng loạt và sẵn sàng bắn vào bất kỳ ai chống đối, kể cả đồng đội và Vệ binh Quốc gia. Cũng đã xảy ra hiện tượng các nhóm quân Nga ngoan cố chống cự quân Ukraine lại bị chính các nhóm khác của Nga tấn công.

Cứ thêm mỗi một ngày lại cho thấy Nga không thể có khả năng tổ chức tấn công được ở Kyiv, thậm chí giải vây còn khó.

2. Làng Malaya Rohan ở ngoại vi Kharkiv có nhóm quân lớn của Nga đóng giữ, trong đó ngoài bộ binh cơ giới còn có một đơn vị pháo binh đang bắn phá thành phố. Sáng thứ Năm (24/03) vừa qua có hai trực thăng Kamov-52 của Nga lao vào bắn phá địa điểm này và gần như xóa sổ nhóm quân Nga ở đây.

Bình loạn : Hôm tui viết bài tổng hợp ý kiến của các “chuyên gia vỉa hè” về vai trò của không quân Nga có một ý: Khả năng hợp đồng giữa không quân và các đơn vị mặt đất của Nga rất có vấn đề…Và thấy có bạn Facebook báo là bài đó được các bạn dư luận viên, “Bão lửa,” “Đơn vị tác chiến điện tử” nào đó đem về cười giễu.

Sự thật vẫn là sự thật, nếu tin bạn trung tướng Yakov Rezantsev chết vì bom của chính quân mình thả xuống thì đúng là tai họa.

3. Hướng Nam Bug: quân Nga vẫn cố gắng tổ chức hội quân để tiến hành những hoạt động gì đó…

Bình loạn : Sông Bug là biên giới Ba Lan-Belarus và Ba Lan-Ukraine, có đoạn chảy qua gần Lviv. Kế hoạch của Nga vẫn muốn tấn công khu vực Lviv để chặt đường tiếp vận vũ khí từ châu Âu qua. Tuy nhiên kế hoạch phải dựa trên lực lượng của Belarus, và cho đến giờ phút này thì các động thái “quay xe” của Lukashenko đã rất rõ nét. Chúng ta đều biết nếu không có Putin chống lưng thì anh chủ nhiệm hợp tác xã Lukashenko không thể có ngày hôm nay, nhưng ngay lúc này thì chính vị thế của Putin cũng rất đáng được đặt câu hỏi, Lukashenko đang rất đau đầu tính toán. Khả năng nếu Putin bất lợi hơn nữa về tình trạng chính trị thì Lukashenko sẽ chuồn trước, như Chubai vậy.

4. Tui đã điểm tin và bình loạn về vụ kỷ luật Roman Gavrilov Phó tư lệnh vệ binh quốc gia Nga.

Hôm 20/03 đại tướng Viktor Zolotov, Tư lệnh Vệ binh quốc gia Nga lại lên truyền hình phát biểu trước công luận, tui có xem trên kênh của RT không rõ bây giờ nó đi đâu rồi. Thái độ của ông này khá hung hăng đến mức kích động, vung cả nắm đấm để cổ vũ cho chiến thắng chắc chắn của Nga nhưng lại… không nói điều gì mới, ngoài việc thông báo liền trước cú vung nắm đấm đó: “Chiến dịch quân sự của Nga đang không có tốc độ đạt như ý muốn.”

Bình loạn : Đúng là “mưa móc của Putin.” Cái anh vệ sĩ riêng được đề bạt lên tận chức Bộ trưởng tư lệnh, quân hàm đại tướng mà phát biểu thô thiển chẳng có tí kiến thức quân sự nào.

Cũng lại theo tin tình báo, bạn Roman Gavrilov đẹp trai bị quản thúc và các vây cánh của bạn đó trong (Bộ) Vệ binh quốc gia đã bị bắt hàng loạt. Lực lượng này chính là “kiêu binh mới” hay “Ngự lâm quân” của Putin, được lập ra trên nòng cốt cảnh sát cơ động OMON nhằm mục đích trấn áp đối lập và bảo vệ bản thân Putin. Có những tin đồn là Roman Gavrilov dính vào một âm mưu chống lại Putin do sự bất mãn của Vệ binh quốc gia: Thiếu kỹ năng chiến đấu trên chiến trường nhưng lại bị đẩy đi đánh nhau, dẫn đến tổn thất nặng nề (cỡ 5.000 quân).

5. Hôm qua tui đã dẫn tin CNN về tình trạng stress đã lan đến chóp bu quân sự Nga ở tận Mátxcơva.

Bình loạn : Xin bổ sung là ông thiếu tướng Yevgeny Ilyin (Cục phó Quan hệ quốc tế Bộ Quốc phòng Nga) bị kích động trong hoàn cảnh: Các sĩ quan Hoa Kỳ hỏi ông ta về quê hương (ông này sinh ở Ukraine) và từ đó ông ta trả lời nước đôi: “Tình hình Ukraine rất bi đát.” Có thể hiểu là Ukraine bị đánh phá tan hoang cũng là bi đát, và tình hình quân Nga cũng bi đát không kém.

Các sĩ quan Hoa Kỳ còn thông qua quan sát thái độ rất căng thẳng của thành viên phái bộ Nga tham gia cuộc họp mà kết luận.

Không căng thẳng mới là lạ chứ.

6. Ngay cả trên hướng nam, tình trạng bỏ ngũ của quân Nga cũng rất phổ biến và nghiêm trọng. Các nhóm quân chủ yếu là tìm cách đi về bán đảo Crimea để trước mắt tránh chiến sự.

Bình loạn : Tối qua tinh thần xuống quá, xem quá nhiều cảnh quân Nga bị chết, bị bắt… thấy cũng đau lòng. Trước đây tui cũng hay xem Nga duyệt binh ngày 9/5: hoành tráng, đẹp, nhạc hành khúc chơi rất hay… nhưng từ hồi Nga cướp Crimea tui không xem nữa, chỉ theo dõi bài phát biểu của Putin (cùng thông điệp Liên bang của ông ta nói hàng năm) để phục vụ nghiên cứu. Hôm qua xem lại cuộc duyệt binh 2015, 70 năm chiến thắng phát-xít thấy cả Putin lẫn Tập Cận Bình còn trẻ lắm. Mặt Putin lúc đó gần gần như hồi đầu những năm 2000 chỉ già hơn chút, chứ không như cái bị thịt nặng botox như bây giờ.

Nhìn bọn lính Nga trẻ măng, cậu nào cũng đẹp trai đi duyệt binh mà xót xa. Có bao nhiêu chú năm ngoái đi đều bước trên quảng trường và năm nay thì không về nữa? Chúng nó khác gì con mình đâu. Cuộc chiến vô nghĩa này phải được dừng càng sớm càng tốt, mà cách tốt nhất là bè lũ Putin phải hiểu được cố quá sẽ thành quá cố.

7. Trong một diễn đàn quân sự, người ta kháo: Xong cuộc chiến người đầu tiên được phong danh hiệu “Dũng sĩ diệt xe tăng Nga” là Elon Musk.

Bình loạn : Hôm qua tui nói rồi nhưng bây giờ nói lại: Không nghi ngờ việc kết nối nhiệt tình giữa Starlink với các drone của Ukraine, kể cả lô mới được viện trợ từ Đài Loan. Ai dùng GPS để làm công tác trắc đạc rồi thì biết: ngoài tọa độ XY thì có một thông số rất quan trọng nhưng với thiết bị dân dụng độ chính xác là thê thảm, đó là độ cao.

Tui có em họ làm trong ngành… drone chuyên dùng để số hóa bản đồ địa chính cho nhà nước ta bây giờ. Nó bảo riêng phần mềm để số hóa bản đồ từ không ảnh 3D do drone chụp ra đã có giá từ vài trăm triệu đến tiền tỉ, chứ chưa nói cái flycam. Tui hoàn toàn không nghi ngờ rằng các drone của Ukraine đang dùng bây giờ có khả năng cung cấp dữ liệu địa hình chi tiết trong thời gian thực, và hệ thống phần mềm xử lý cũng cực tốt, nên pháo binh họ mới diệt xe tăng chính xác như vậy chứ.

8. Cựu đại tá Michel Goya của quân đội Pháp, hiện là nhà nghiên cứu lịch sử quân sự cho biết, theo các nguồn tin tình báo mà đánh giá, thì trên thực tế từ 04/03 Nga đã không tổ chức được bất cứ một trận tấn công lớn nào mà chỉ là những hành động mang tính cục bộ, giải quyết những nhiệm vụ nhỏ, ngắn hạn như chiếm các khu dân cư nhỏ ít ý nghĩa. Từ đó, ông cho rằng Nga sẽ không đủ sức tổ chức thêm bất cứ một cuộc tấn công lớn nào nữa có thể gây ra xoay chuyển hẳn cục diện chiến trường. Nếu người Nga cố đánh sẽ càng thua, thiệt hại thêm nhiều.

Bình loạn : Điều này tui nói vài lần, Nga không thể giải quyết được tính phi đối xứng của chiến tranh, khi dùng những cụm quân lớn, tấn công bằng xe tăng và bộ binh nhưng không tìm và diệt được những cụm quân tương đương của Ukraine. Họ sa vào các cuộc chiến đánh chiếm các điểm dân cư mà Ukraine để ở đó chốt giữ những lực lượng nhỏ, và dùng những nhóm quân khác cơ động để tấn công vào các điểm yếu khác của quân Nga, đặc biệt là say mê… đốt xe tải. Trên chiến trường để có những thành công mang lại ảnh hưởng quyết định đến cục diện, phải có được những trận hợp vây tiêu diệt và bắt được cỡ vài nghìn quân đối phương, Nga không làm được điều đó và chắc chắn sẽ không bao giờ làm được trong cuộc chiến này.

9. Lại tin tình báo vỉa hè, dẫn nguồn tình báo Anh: Ukraine ngoài việc tổ chức phản công, đã tiến hành tấn công hàng loạt những mục tiêu hậu cần mà họ nắm được vị trí rất chính xác. Cuộc phản công của Ukraine vẫn nhằm vào điểm yếu chết người của quân đội Nga: chuỗi cung cấp cho lực lượng khổng lồ đã trót chui vào nằm trong “cái túi.”

Bình loạn : Tàu đổ bộ Saratov bị bắn cháy hôm kia là một phần trong cả chiến dịch phản công này của Ukraine. Ngay sau đó một hôm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngay là “Nga phá hủy một kho nhiên liệu lớn của Ukraine ở ngoại ô Kyiv.” Các hãng tin phương tây thì bình luận ngay: đầu chiến tranh Nga chiếm được kho dầu này của Ukraine và biến nó thành kho của mình phục vụ cho kế hoạch tấn công thủ đô Kyiv, và bây giờ do bị Ukraine chiếm lại nên phải tổ chức đốt chính nhiên liệu mà mình đã đổ vào đó.

10. Đoán mò về tình hình chiến sự vài ngày tới:

“Đồng chí” trung tướng Yakov Rezantsev chịu trách nhiệm hướng Mariupol đã chính thức “Tổ Quốc ghi công” liệu có ảnh hưởng gì đến tinh thần chiến sĩ ở đây không? Cũng không loại trừ. Tui thì không cho rằng họ sẽ hô “Trả thù cho Tư lệnh, xung phooong!” và tràn lên đâu.

Với tình trạng rã ngũ như hiện nay, quân Nga phải được thay máu bằng những đơn vị mới thì mới đánh nhau được. Riêng “mục tiêu chiến lược” Odessa từ đầu đến giờ mới chỉ hứng chịu những trận bắn phá mà chưa có ỏ ê gì. Muốn chiếm được phải tổ chức hẳn một tiểu chiến dịch, đưa vào tham chiến những đơn vị mới cứng còn nguyên sức chiến đấu. Có lẽ Nga phải đưa vào đây được ít nhất một… Tập đoàn quân và nhiều đơn vị hỗ trợ khác, chưa kể đến lực lượng của Hạm đội Hắc Hải cũng phải tham gia. Để xử lý được thành phố, chắc cũng cần ít nhất từ 50 – 70.000 quân thậm chí hơn. Đó là chưa nói việc Nga phải thanh toán được thành phố Mikolaiv, nếu không thì quân tấn công Odessa sẽ bị nện vào lưng. Nhìn chung tui có xu hướng lạc quan về tình hình của thành phố này.

Hiện nay trên chiến trường Nga chỉ hơn về hỏa lực chiến thuật (các loại pháo) nhưng là sử dụng diện rộng không chính xác, ít khi có mục tiêu cụ thể. Vụ bắn vào trại lính Ukraine có 200 bác lính đang ngủ là một thành công hiếm hoi của pháo binh họ. Tuy nhiên việc đưa “Russian Vua chiến trường” (pháo tự hành cỡ lớn tầm xa) ra dùng cho thấy đã bắt đầu cạn đạn, đặc biệt là tên lửa. Lượng máy bay Nga bị bắn nhiều cho thấy họ chống trả rất tốt, sắp tới có hệ thống của Anh thì chắc là phi công Nga không dám bay nữa.

Trên mặt đất xe tăng Nga sẽ ít hoạt động do bùn và cũng do thiếu dầu, đạn… Như vậy hai bên đánh nhau chủ yếu bằng bộ binh, bên nào lì đòn thiện chiến hơn sẽ thắng, không quan trọng nhiều ít.

Tuần tới có UAV cảm tử của Mỹ, có thể Ukraine sẽ dùng nhiều để tiêu diệt các cụm pháo binh Nga, và sau đó tăng cường sử dụng pháo của họ để hỗ trợ cho chiến trường. Chúng ta sẽ thấy chiến trường ác liệt, nếu như Nga vẫn tiếp tục say máu cố kiếm thắng lợi để còn về nhà duyệt binh vào ngày 09/05 như đồn đoán.

Tuy nhiên nếu nhìn lại tình trạng rã ngũ và cả rã rời ở tận Mátxcơva trong giới quân sự chóp bu, thì cũng nên tin rằng dù có cố tổ chức tấn công, chất lượng của những tiểu chiến dịch đó cũng sẽ rất thấp. Còn tinh thần của người Ukraine chắc chắn là sẽ hăng hái hơn nữa khi người ta cảm thấy chiến thắng đã rất gần. Trong một diễn biến khác, Anzor Maskhadov, con trai của cố tổng thống Chechen Aslan Maskhadov đã lên Twitter kêu gọi lính Chechen nên tìm đường mà về để “tự bảo vệ mạng sống của mình.”

Nga mà liêng biêng thì loạn Chesnhia lại nổi lên thôi.

PHÚC LAI 26.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.