samedi 26 mars 2022

Khan Lê - Nghĩ thế nào về việc Nga gây chiến với Ukraina

 

Nga và một số nước/người ủng hộ cho rằng Nga bị dồn vào thế buộc lòng phải xâm chiếm Ukraina để tồn tại với các lý do sau:

      1. Đơn xin gia nhập NATO của Nga bị từ khước.

      2. Để bảo vệ an toàn, Nga cần tạo Ukraina làm vùng đệm.

Trước hết chúng ta phải tìm hiểu xem lý do Nga muốn gia nhập NATO và tại sao NATO lại chưa chấp thuận.

Nếu nói rằng NATO là không tốt, muốn nuốt trọn Nga, tiêu diệt Nga thì tại sao lại đưa đơn xin gia nhập. Điều này không là quá mâu thuẫn với chính Nga sao. Tôi thì cho Nga có tham vọng gia nhập để thao túng hay nuốt trọn tổ chức này mới hợp lý.Còn tại sao NATO chưa cho Nga gia nhập, điều này thì tôi tự phỏng đoán.

Nước Nga dưới sự cai trị của Putin chưa đủ tiêu chuẩn làm thành viên NATO, cũng như đơn của Ukraina hay vài nước chưa được chấp nhận. Một điều mà tôi cho là NATO lo sợ nhất, một khi Nga được công nhận là thành viên chính thức, thì Nga với kho vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới, sẽ quậy phá NATO tới bến, nuốt trọn luôn NATO mà chẳng gì ngăn cản nổi.

Không là thành viên của NATO, nếu Nga quậy,thì đó là vấn đề của Liên Hiệp Quốc, của toàn thế giới. NATO không dại gì kết nạp Nga để phải tự giải quyết một mình nếu Nga làm quấy hay bị nó nuốt trọn. Cho nên, NATO chưa kết nạp là một hành động quá sáng suốt. Giải quyết việc Nga ngang nhiên xâm lược Ukraina hiện nay đã là việc của cả thế giới, không phải một mình NATO gánh vác.

Một lý do ai cũng thấy phi lý mà Nga đã đưa ra, là sợ bị các nước khác tiêu diệt. Nga là một trong ba cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, có khả năng đi tiêu diệt các nước khác thì có. Làm gì có các nước mạnh hàng đầu thế giới này lại đi lo sợ bị các nước yếu tiêu diệt.

Nga có chung đường biên giới với 14 nước. Nga đang cố đánh chiếm Ukraina, nói là để làm vùng đệm, giữ an toàn cho Nga. Ngoài Belarus đã quy hàng Nga, coi như là nước vùng đệm thứ hai. Còn lại 12 nước chưa là vùng đệm, Nga vẫn hở sườn. Chẳng lẽ Nga sẽ lần lượt chiếm hết để xây dựng vùng đệm che kín toàn bộ ven sườn, nước Nga mới được an toàn? Điều này rất có khả năng xẩy ra, nếu Nga thanh toán xong Ukraina một cách thuận lợi mà cả thế giới bó tay chịu trận

Những lý do Nga đưa ra, thực tế là do Putin (chỉ là phỏng đoán), như tôi đã chủ quan giải thích, hoàn toàn không vì quyền lợi của dân tộc và đất nước Nga mà chỉ để thỏa mãn cuồng vọng cá nhân.

Ỷ nước lớn, nắm kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới trong tay, trắng trợn vi phạm công pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc. Cuộc chiến đang làm cạn kiệt tài lực của Nga, đang hủy diệt gần như toàn bộ đất nước Ukraina, gây bao thảm cảnh chết chóc đau thương cho cả hai dân tộc.

Ngoài ra, một nguy cơ khủng khiếp đe dọa sự sống còn của nhân loại. Putin đe dọa phát động chiến tranh hạt nhân và lăm le cả vũ khí sinh học, hóa học. Xét cho cùng, Putin không có một chút gì chính nghĩa để một số người, một vài nước thông cảm hay kêu gọi thông cảm cho những hành động ngang ngược tàn ác khủng khiếp này. Sự ủng hộ cho Putin lại càng phải nên bị phê phán, lên án gay gắt.

KHAN LÊ 25.03.2022 (Bài gởi cho trang Thụy My)

Chú thích của Thụy My : Theo Vladimir Putin, ông đã đề nghị gia nhập NATO khi tổng thống Bill Clinton thăm Matxcơva năm 2000, và ông Clinton không phản đối. Năm 2002, Hội đồng Nga-NATO được thành lập, và năm 2014 NATO ngưng hợp tác với Matxcơva do Nga chiếm Crimée của Ukraina.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.