dimanche 27 mars 2022

Đặng Sơn Duân - Đừng đánh trống bỏ dùi như Obama

 

Trong bài phát biểu ở Warsaw rạng sáng nay, Tổng thống Biden tuyên bố Putin "không thể tiếp tục cầm quyền".

Nói rất hay và cương quyết! Tôi cũng muốn như thế. Nhưng ở cương vị tổng thống Mỹ thì câu này phải được phát biểu một cách hết sức cân nhắc và phải được kèm theo bằng những hành động cụ thể.

Nó rất giống mẫu câu "A, B, C... phải ra đi". Tức là kêu gọi thay đổi chế độ, như đã từng áp dụng với Gaddafi hay Assad (gã này vẫn còn sau vụ lằn ranh đỏ tào lao của Obama). Thường đi kèm với công thức "All options are on the table" (mọi phương án đang còn đặt trên bàn/được cân nhắc - TM).

Nhưng áp dụng với một gã điên có nút bấm hạt nhân thì khá rủi ro, có nguy cơ càng khiến hắn nổi điên và dấn sâu vào canh bạc tất tay.

Khi phát biểu như thế Mỹ phải chuẩn bị mọi phương án để hỗ trợ Ukraine nếu Putin trở nên điên loạn hơn.

Nhưng rõ ràng trong trường hợp này thì team Biden đã nói rõ không có "all options on the table" hay "boots on the ground" (hiện diện tại chỗ  TM).

Nhà Trắng sau đó phải đính chính là Biden không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga. Nhưng đây là câu chốt hạ trong bài phát biểu nên khó có chuyện Biden nổi hứng bất tử.

Hơn nữa, trên Air Force One, Biden đã gọi điện cho thủ lãnh đối lập ở Belarus, Sviatlana Tsikhanouskaya. Hành động này sẽ càng khiến Moscow và Minsk tin rằng Washington muốn thay đổi chế độ.

Đã sợ thì thì đừng kêu gọi, còn kêu gọi thì phải chơi cho tới. Đừng đánh trống bỏ dùi như Obama!

ĐẶNGSƠN DUÂN 27.03.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.