mercredi 23 mars 2022

Hoàng Quốc Dũng - Thằng hề nào, thằng nào là thằng hề ?

 

Tôi là người lớn tuổi, đã từng sống, học tập, làm việc rất lâu năm ở cả hai bên : cộng sản và tư bản.

Tôi đã từng du học ở Liên Xô và Pháp, đã từng đặt chân lên đến tất cả các nước tư bản lớn, hầu như tất cả các nước xã hội chủ nghĩa. Nửa cuộc đời tôi là sống và làm việc ở nước ngoài. Tôi nói qua như vậy để các bạn biết là tôi đã từng có trải nghiệm cả ở hai phía.

Ở các nước tư bản « giẫy chết », nói chung tôi không thấy có sự miệt thị về nghề nghiệp. Bạn đi ăn ở nhà hàng, bạn vẫn phải ăn nói rất đàng hoàng lịch sự với các nhân viên phục vụ. Tôi đi làm ở công sở, vẫn chào hỏi người quét dọn như những người bình thường khác và thường xuyên bắt tay nói chuyện vui vẻ với họ.

Ngược lại, khi các quan chức to của cơ quan có tình cờ gặp chúng tôi trong thang máy hay ở hành lang, họ cũng chào hỏi chúng tôi như thường. Không biết trong bụng họ thế nào, nhưng ít ra đều có một nét lịch sự tối thiểu. Khi phải trực tiếp gặp các chef thì cũng vẫn cứ bình thường, vẫn dùng những từ ngữ bình thường để giao tiếp, chẳng cần khúm núm hay dùng những từ đặc biệt…

Luật pháp cũng nghiêm minh với các trường hợp miệt thị hay phân biệt đối xử. Các chính khách thì phải vô cùng thận trọng khi phát biểu chứ không thể nói khơi khơi như ở ta. Chỉ một lần lỡ lời về chuyện này là có thể cuộc đời chính trị đi đứt, vì ở đó người ta rất nhậy cảm với vấn đề miệt thị, và vì là một thể chế đa nguyên nên các đối thủ có thể tận dụng tối đa để hạ gục nhau.

Trở lại với thời sự nóng bỏng chiến tranh Nga-Ukraina. Tất nhiên là ở Việt Nam ta cũng như ở các nước khác, cũng có hai phe : phe ủng hộ Putin và Phe ủng hộ Ukraina.

Phe ủng hộ Putin, đa số, tôi nhắc lại là đa số, có trình độ rất thấp, không biết tiếng nước ngoài, (hoặc chỉ biết tiếng Nga), chỉ nghe tin theo một kênh. Và vì họ không có suy nghĩ nhiều cũng như không có sáng tạo gì trong ngôn ngữ, khi họ diễn đạt, họ thường chỉ lặp đi lặp lại một số từ mà điển hình là từ « thằng hề » để chỉ tổng thống Ukraina, Zelensky. Ông Zelensky là ai thì tôi để các bạn tự tìm hiểu cho bài đỡ dài. Mà phải cố mà đọc những nguồn tin khác nhau nhé.

Nhờ có chiến tranh Nga-Ukraina, nhiều người trở nên nổi tiếng, và đặc biệt là ở nước ta có nhà chiến lược quân sự đại tài Lê Văn Cương. Ông cũng chỉ nhai lại đúng như những gì tôi nói bên trên : Nó không hiểu lịch sử…. Ngờ nghệch, ấu trĩ về chính trị quốc tế, một thằng hề 43 tuổi làm sao đối đầu với ông Putin KGB 70 tuổi.

Khác biệt văn hóa và văn minh nó thể hiện rất rõ ở lời nói và hành động. Nghe ông này nói là đủ biết trình độ và và mức độ văn hóa, văn minh của ông đến đâu. Ông là sản phẩm của một chế độ xã hội đã sinh ra ông. Chúng ta không thể nói đó là một xã hội văn minh hơn xã hội tư bản « giẫy chết » được, muốn nói gì thì nói.

Để kết thúc bài này tôi xin được dẫn một câu nói rất nổi tiếng trong tiếng Pháp khi nói về nghề nghiệp và dịch nguyên văn câu nói đó :

Il n’y a pas de sots métiers, il n’y a que de sottes gens.

Dịch nguyên văn là : Không có nghề ngu, chỉ có những thằng ngu.

Vậy, ai là thằng hề diễn vở ngu cho chúng ta xem đây ?

HOÀNG QUỐC DŨNG 21.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.